Gỡ nút thắt 14.000 tỷ đồng nợ xấu

28/07/2026 - 09:45

 - Tổng nợ xấu tín dụng trong tỉnh đã khởi kiện và đang tổ chức thi hành lên tới khoảng 14.000 tỷ đồng. Trước áp lực xử lý khối tài sản này, ngành ngân hàng và cơ quan thi hành án tăng cường phối hợp nhằm đẩy nhanh thu hồi nợ, khơi thông dòng vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế.

BIDV Chi nhánh Kiên Giang và Thi hành án dân sự tỉnh ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp. Ảnh: AN LÂM

Những con số được công bố tại hội nghị phối hợp giữa Thi hành án dân sự tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Kiên Giang mới đây cho thấy quy mô của bài toán nợ xấu trên địa bàn. Dù số vụ án tín dụng không nhiều nhưng giá trị phải thi hành lại đặc biệt lớn, tạo áp lực lên cả hệ thống ngân hàng lẫn cơ quan thi hành án.

Theo Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Nguyễn Văn Vũ, các vụ việc tín dụng hiện chỉ chiếm khoảng 6% tổng số việc phải thi hành án, nhưng chiếm gần 50% tổng số tiền phải thi hành, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng số nợ xấu đã khởi kiện và đang trong quá trình tổ chức thi hành lên đến khoảng 14.000 tỷ đồng. “14.000 tỷ đồng nợ xấu là nguồn lực rất lớn đang nằm trong các vụ việc thi hành án. Khi các bản án được thực thi kịp thời, dòng vốn sẽ sớm quay trở lại nền kinh tế, tạo thêm nguồn lực cho phát triển”, ông Nguyễn Văn Vũ nói.

Trong bối cảnh đó, BIDV Chi nhánh Kiên Giang và Thi hành án dân sự tỉnh thống nhất mở rộng cơ chế phối hợp, hướng đến xử lý nhanh hơn các vụ việc tín dụng, nâng cao hiệu quả thu hồi nợ và bảo đảm việc thi hành án đúng quy định pháp luật. Theo Giám đốc BIDV Chi nhánh Kiên Giang Ngô Xuân Hiền, thời gian qua hai đơn vị duy trì sự phối hợp hiệu quả trong xử lý nợ xấu, trao đổi thông tin về tài sản bảo đảm, hỗ trợ xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức thực hiện các bản án liên quan đến hoạt động tín dụng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng và cơ quan thi hành án không chỉ góp phần thu hồi nợ mà còn bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, qua đó khơi thông nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo nội dung thống nhất giữa hai đơn vị, thời gian tới sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm tổ chức thi hành các bản án liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm và thu hồi nợ xấu; trao đổi thông tin phục vụ thi hành án; phối hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với tài khoản và tài sản tại ngân hàng; nâng cao hiệu quả quản lý tiền, tài sản và thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp đào tạo nghiệp vụ, chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông và an sinh xã hội. Điểm đáng chú ý là việc phối hợp không chỉ dừng ở từng vụ việc cụ thể mà còn được thiết lập theo hướng thường xuyên, chủ động, tạo cơ chế trao đổi thông tin nhanh giữa ngân hàng và cơ quan thi hành án. Đây được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian xác minh tài sản, hạn chế tình trạng tẩu tán tài sản và nâng cao tỷ lệ thu hồi nợ.

Đối với ngành ngân hàng, xử lý hiệu quả nợ xấu đồng nghĩa với việc tăng khả năng quay vòng vốn, nâng cao chất lượng tín dụng và mở rộng nguồn lực cho vay đối với doanh nghiệp, người dân. Trong khi đó, đối với cơ quan thi hành án, việc tổ chức thi hành dứt điểm các bản án tín dụng góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và củng cố niềm tin của các chủ thể tham gia giao dịch dân sự.

“Việc tăng cường phối hợp giữa BIDV Chi nhánh Kiên Giang và Thi hành án dân sự tỉnh không chỉ mang ý nghĩa nghiệp vụ mà còn hướng đến mục tiêu lớn hơn là tháo gỡ điểm nghẽn của dòng vốn. Khi các khoản nợ được xử lý nhanh, tài sản được đưa vào khai thác hiệu quả, nguồn lực tài chính sẽ tiếp tục được luân chuyển vào sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới”, ông Ngô Xuân Hiền nói.

AN LÂM