Hàn Quốc đối mặt với khủng hoảng rác thải dệt may

05/12/2025 - 13:40

Sự lan rộng của mô hình thời trang nhanh tại Hàn Quốc đang tạo ra khối lượng rác thải vải và dệt may khổng lồ, trong khi hệ thống xử lý và tái chế chưa theo kịp.

Chú thích ảnh

Quần áo bỏ đi chất đống bên trong kho của một công ty thương mại ở Goyang, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Bảo tàng Dệt may Daegu/Korea Times

Tờ Korea Times dẫn báo cáo công bố hồi tháng 10 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hàn Quốc (NARS) cho biết, ngành dệt may nước này chiếm tới 10% tổng lượng khí thải nhà kính của toàn khu vực công nghiệp. Mỗi năm, khoảng 400.000 tấn chất thải từ hộ gia đình và doanh nghiệp đổ ra môi trường, nhưng chưa đến 20% được tái chế, phần còn lại phải đốt hoặc chôn lấp trong nước và thậm chí chuyển ra nước ngoài.

Nghị sĩ Kim So-hee thuộc đảng Quyền lực Quốc dân, phối hợp với Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường cùng NARS, đã bắt đầu thúc đẩy các biện pháp xử lý. Bà Kim, thành viên Ủy ban Môi trường và Lao động của Quốc hội, cho rằng ưu tiên cấp bách nhất là ban hành luật định nghĩa rõ “rác thải dệt may” và buộc doanh nghiệp chịu trách nhiệm xử lý chất thải thông qua chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng sau khi thiết lập nền tảng pháp lý, chính phủ cần xây dựng hệ thống tái chế thống nhất trên toàn quốc, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển công nghệ tái chế và nâng cao ý thức tiêu dùng bền vững trong xã hội.

Hiện ba bên đang thảo luận cách xác định khái niệm “rác thải dệt may” trong cả lĩnh vực sinh hoạt và sản xuất. Một nhiệm vụ ưu tiên khác là từng bước triển khai EPR đối với các doanh nghiệp trong nước để tránh gây xáo trộn lớn.

“Việc triển khai EPR cần có sự đồng thuận của doanh nghiệp. Sau đó, mô hình sẽ được thử nghiệm trong khoảng hai năm trước khi áp dụng chính thức”, bà Kim Kyung-min, chuyên viên lập pháp của NARS và đồng tác giả báo cáo, cho biết. Bà kỳ vọng xu hướng toàn cầu hướng đến các chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị) sẽ thúc đẩy doanh nghiệp Hàn Quốc chấp nhận quy định mới.

Bà Kim Kyung-min dẫn chứng trường hợp Apple áp đặt quy định tái chế nghiêm ngặt lên cả đối tác cấp một và cấp hai, hay các chiến lược đặc biệt về dệt may của châu Âu, để chứng minh rằng siết chặt rác thải dệt may đã trở thành phong trào toàn cầu. Theo bà, một thứ trưởng phụ trách chất thải hoặc kinh tế tuần hoàn sẽ phải “đứng mũi chịu sào” trong vấn đề này.

Văn phòng nghị sĩ Kim So-hee đánh giá việc áp dụng EPR cho mọi ngành là cần thiết, nhưng lĩnh vực dệt may phải được ưu tiên vì tác động môi trường ngày càng lớn. Trong quá trình giám sát chính phủ từ tháng 10 đến tháng 11, bà Kim đã yêu cầu đưa rác thải dệt may vào danh sách ưu tiên hàng đầu của EPR, đồng thời mở rộng chính sách sang nhiều loại chất thải khác để nâng cao hiệu quả tái chế.

Sự gia tăng rác thải dệt may chủ yếu bắt nguồn từ làn sóng thời trang nhanh. Tại Hàn Quốc, các thương hiệu tung ra khoảng 900.000 tấn quần áo mỗi năm, song hầu hết chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn. Theo NARS, lượng lớn quần áo bỏ đi được “tái chế xuống cấp”, chuyển tới các cửa hàng đồ cũ, hoặc đưa sang Đông Nam Á và châu Phi. Khoảng 40% còn lại được dùng làm vật liệu giá trị thấp như khăn lau, vật liệu cách nhiệt, trước khi kết thúc tại lò đốt hoặc bãi chôn lấp.

Bà Kim Kyung-min cảnh báo rằng doanh nghiệp Hàn Quốc có thể chịu tác động từ quy định mới của Liên minh châu Âu về thu gom riêng rác thải dệt may. Bà cho biết nhiều công ty trong nước ngần ngại đầu tư công nghệ tái chế, như sản xuất sợi tái tạo, vì e ngại về chất lượng và khả năng sinh lời.

“Nếu không tuân thủ EPR, các doanh nghiệp dệt may Hàn Quốc có nguy cơ đối mặt rào cản thương mại trên thị trường quốc tế. Chính phủ cần xây dựng hệ thống thu gom công để đảm bảo tính minh bạch và chấm dứt việc xuất khẩu rác thải sang các nước khác”, bà nói.

Bà nhắc lại rằng Hàn Quốc từng đi đầu thế giới khi ban hành luật xử lý rác thải thực phẩm năm 2005 và đến nay vẫn vận hành hiệu quả. Theo bà, điều đó cho thấy thay đổi pháp lý và sự đồng thuận xã hội có thể tạo ra chuyển biến đáng kể trong thời gian ngắn.

Theo TTXVN