
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân tại một bệnh viện ở Seongnam, Hàn Quốc ngày 4/3/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày 8/7 cho biết chính phủ nước này đã công bố dự thảo sửa đổi Quy định thi hành Luật Dịch vụ Y tế khẩn cấp để lấy ý kiến đến ngày 18/8. Đây là văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Dịch vụ Y tế khẩn cấp đã có hiệu lực từ ngày 24/6 vừa qua, trong đó tăng cường các biện pháp bảo vệ nhân viên y tế trước các hành vi bạo lực tại cơ sở cấp cứu.
Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, tình trạng hành hung bác sĩ và nhân viên y tế tại phòng cấp cứu không chỉ đe dọa trực tiếp đến an toàn của đội ngũ y tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều trị các bệnh nhân khác, gây nguy cơ đối với tính mạng và sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, dự thảo quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở y tế trong việc bảo vệ nhân viên y tế và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm.
Theo quy định mới, ngay khi xảy ra vụ việc, cơ sở y tế phải lập tức cách ly người có hành vi bạo lực khỏi nhân viên y tế bị tấn công và triển khai các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa nguy cơ tái diễn. Bệnh viện được phép bố trí lực lượng an ninh, sử dụng các thiết bị bảo vệ và áp dụng các biện pháp hạn chế khi đối tượng gây bạo lực tiếp cận hoặc quay trở lại khu vực cấp cứu.
Dự thảo cũng yêu cầu các cơ sở y tế phải bảo đảm hỗ trợ toàn diện cho nhân viên y tế là nạn nhân, bao gồm điều trị, tư vấn tâm lý và các biện pháp phục hồi sức khỏe sau vụ việc. Đáng chú ý, bệnh viện có trách nhiệm chủ động báo cáo vụ việc tới cơ quan điều tra và phối hợp đầy đủ trong quá trình tố tụng.
Ngay cả khi nạn nhân mong muốn tự giải quyết vụ việc, cơ sở y tế vẫn phải hỗ trợ các thủ tục hành chính, cung cấp chứng cứ và phối hợp với cơ quan điều tra hoặc tòa án trong các vụ án hình sự hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nhân viên y tế bị tấn công cũng có quyền trực tiếp yêu cầu lãnh đạo bệnh viện áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy định.
Bên cạnh việc tăng cường bảo vệ nhân viên y tế, dự thảo sửa đổi cũng làm rõ quy trình điều trị đối với bệnh nhân cấp cứu không có khả năng tự đưa ra quyết định. Theo đó, trong trường hợp không có người đại diện hợp pháp đi cùng hoặc người đại diện từ chối đưa ra quyết định điều trị, bác sĩ vẫn có thể tiến hành cấp cứu nếu có sự đồng ý của ít nhất một nhân viên y tế đủ chuyên môn khác, khi xác định bệnh nhân cần được can thiệp khẩn cấp.
Chính phủ Hàn Quốc cho rằng quy định trên sẽ giúp tránh tình trạng bỏ lỡ thời gian vàng trong cấp cứu do vướng mắc về thủ tục xin ý kiến người đại diện, đồng thời góp phần bảo đảm môi trường an toàn để đội ngũ y tế thực hiện nhiệm vụ cứu chữa người bệnh. Sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến, quy định sửa đổi dự kiến có hiệu lực ngay sau khi được ban hành.
Theo TTXVN