Hàn Quốc, Trung Quốc tiếp tục ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 mới

20/10/2020 - 13:57

Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các khu vực trên thế giới, khi các nước tiếp tục ghi nhận thêm những ca nhiễm mới.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 14-10-2020. Ảnh: AFP-TTXVN

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết ngày 20-10 nước này ghi nhận 58 ca nhiễm mới, trong đó 41 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước lên 25.333 ca.

Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc ở mức 2 con số. Tuy nhiên, giới chức y tế nước này vẫn duy trì cảnh giác vì các ca nhiễm mới vẫn được báo cáo rải rác trên cả nước, trong đó có các viện dưỡng lão và siêu thị. 

Theo KDCA, số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc tăng lên 447 ca, sau khi có thêm 3 ca. Hiện tỷ lệ tử vong tại Hàn Quốc là 1,76%. 

Cùng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc ghi nhận 19 ca nhiễm mới trong ngày 19-10 và đều là ca nhập cảnh. Tính đến hết ngày 19-10, Trung Quốc đại lục có tổng số 85.704 ca nhiễm, trong đó 4.634 ca tử vong. 

Trong khi đó, tại châu Mỹ, Argentina trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc COVID-19. Theo Bộ Y tế Argentina, tính đến hết ngày 19-10, tổng số ca nhiễm tại quốc gia Nam Mỹ này đã tăng lên 1.002.662 ca, sau khi có thêm 12.982 ca nhiễm mới. Trong vòng 24 giờ qua, Argentina cũng ghi nhận thêm 451 ca tử vong. 

Hiện Argentina cũng là quốc gia nhỏ nhất có số ca mắc COVID-19 vượt quá 1 triệu người, sau khi số ca mắc mới tăng vọt trong những tuần gần đây. 

Tại Canada, tổng số ca mắc COVID-19 đã vượt 200.000, trong bối cảnh đợt dịch thứ 2 ở nước này được cho là diễn biến nghiêm trọng hơn đợt đầu tiên. 

Theo số liệu của Chính phủ Canada công bố ngày 19-10, nước này ghi nhận thêm 3.289 ca nhiễm mới và 18 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở Canada lên lần lượt 201.437 và 9.778 ca.

Tỉnh Ontario và Quebec - chiếm khoảng 60% dân số Canada và gần 80% tổng số ca nhiễm trên cả nước - đều ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh trong những tuần gần đây, cả 2 tỉnh này đều áp đặt các biện pháp mới nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Trong khi đó, các tỉnh ít dân hơn như Manitoba và Alberta cũng đang chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại các ca nhiễm mới. Dù tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Canada ở mức tương đối thấp nhưng giới chức y tế lo ngại nước này sẽ chịu tác động nghiêm trọng hơn trong những tuần tới. 

Tại Pháp, bà Brigitte Macron, Phu nhân của Tổng thống Emmanuel Macron, sẽ tự cách ly trong 7 ngày sau khi tiếp xúc với một người mắc COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, bệnh nhân trên đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 19-10. Bà Brigitte Macron đã tiếp xúc với người này vào ngày 15-10. Do đó, cơ quan y tế Pháp khuyến cáo bà Brigitte Macron tự cách ly trong thời gian 7 ngày, mặc dù đến nay không xuất hiện triệu chứng bệnh.

Theo Báo Tin Tức