Hấp dẫn Ngày hội Khoa học trái đất lần thứ 1

14/01/2024 - 10:50

 - Sáng 14/1, tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã diễn ra Ngày hội Khoa học trái đất lần thứ 1, chủ đề “Khám phá bí mật của trái đất và vũ trụ”, do Khoa Vật lý- Vật lý kỹ thuật; Khoa Địa chất (Trường Đại học Khoa học tự nhiên) phối hợp Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu tổ chức.

Khám phá kính thiên văn

Xem mô hình hệ mặt trời, vũ trụ

Tham gia trò chơi đãi cát

Thử tài khéo léo

Trò chơi tìm và phân loại đá

Chia sẻ chuyên đề về kiếm trúc, thiên văn cổ

Tặng quà lưu niệm cho Ban Tổ chức ngày hội

Tại ngày hội, các học sinh đã được trải nghiệm các hoạt động về vật lý, thiên văn và địa chất ngoài trời, sử dụng kính thiên văn quan sát vật thể ở xa, lắp ghép kính thiên văn, mô hình hệ mặt trời, giao thoa kế Michelson, tìm hiểu các loại đá quý và quan sát dưới kính hiển vi. Ngoài ra, các em còn được chia sẻ các chuyên đề: “Kính thiên văn – Khi đôi mắt là chưa đủ”, “Hố đen”, “Địa chất”…

Qua các hoạt động nhằm kích thích sự đam mê khoa học của các bạn trẻ nói riêng và thúc đẩy sự quan tâm của xã hội nói chung về các ngành khoa học cơ bản, tính ứng dụng của ngành học trong hiện tại và tương lai.

Tin, ảnh: TRÚC PHA