
Diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh tại cảng cá Tắc Cậu. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Ngay sau khi Chỉ thị số 47-CT/TW được ban hành, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xác định công tác PCCC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Các sở, ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp thực hiện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) được xác định là nhiệm vụ then chốt, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức. Lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, tổ chức hàng ngàn buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu cho người dân, học sinh, sinh viên và doanh nghiệp. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh xây dựng 137 phóng sự, đăng phát 115 tin, bài; treo hơn 5.200 băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức 402 lớp tập huấn với hơn 31.000 lượt người tham dự.
Song song đó, phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Nhiều mô hình thiết thực như tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng, khu dân cư an toàn về PCCC được xây dựng, nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Nhờ đó, nhiều vụ cháy được phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế cháy lan, cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại.
Công tác kiểm tra, giám sát an toàn PCCC được tăng cường. Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm. Nhiều cơ sở chủ động đầu tư trang thiết bị, hệ thống báo cháy, chữa cháy hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn.
Theo Đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh, 10 năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH được duy trì thường trực 24/24 giờ, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Qua đó, hàng trăm vụ cháy được khống chế, dập tắt hiệu quả; nhiều người dân được hướng dẫn thoát nạn an toàn. “Đối với các vụ cháy lớn, nhất là cháy rừng, luôn có sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh, huy động sự tham gia của nhiều lực lượng, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục được củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động xây dựng gần 5.000 phương án chữa cháy, tổ chức thực tập gần 3.000 phương án với nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu”, Đại tá Diệp Văn Thế cho biết.
Đánh giá kết quả đạt được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, các cấp, ngành và địa phương đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác PCCC và CNCH, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. “Tuy nhiên, công tác PCCC và CNCH vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; rà soát, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an”, đồng chí Hồ Văn Mừng yêu cầu.
NGUYỄN HƯNG