HLV Troussier gọi Nguyễn Filip lên đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup

25/12/2023 - 19:22

Thủ môn Nguyễn Filip lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Filip có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Philippe Troussier chỉ điền tên 3 thủ môn là Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu và Đặng Văn Lâm - đúng số lượng đăng ký theo yêu cầu của giải đấu. Nếu không có biến động bất ngờ, Nguyễn Filip sẽ dự Asian Cup.

Đầu tháng 12, thủ môn của CLB Công an Hà Nội lấy kịp quốc tịch Việt Nam để HLV Philippe Troussier điền tên vào danh sách 50 người gửi lên liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Nhà cầm quân người Pháp đánh giá cao Nguyễn Filip và thủ môn sinh năm 1992 cũng có phong độ ổn định.

Filip Nguyễn được triệu tập chuẩn bị cho Asian Cup.

Ở hàng phòng ngự, HLV Philippe Troussier gọi lại trung vệ Nguyễn Thành Chung. Cầu thủ này có mặt ở đợt tập trung tháng 6 nhưng sau đó không được nhà cầm quân người Pháp điền tên. Ngoài ra, Lê Ngọc Bảo và Đỗ Thanh Thịnh cũng là hai sự góp mặt đáng chú ý. 

Hồ Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng tiếp tục vắng mặt. Đoàn Văn Hậu không kịp bình phục chấn thương. Ở tuyến trên, HLV Troussier không gọi Nguyễn Văn Quyết, vẫn điền tên Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 28/12, sau khi vòng 8 V.League kết thúc. Thầy trò HLV Troussier sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 5/1/2024 rồi lên đường sang Qatar tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu giao hữu với Kyrgyzstan ngày 9/1. Ngày 14/1, thầy trò ông Troussier sẽ chạm trán Nhật Bản ở trận ra quân. Các đối thủ còn lại ở bảng này là Indonesia và Iraq. Đây cũng là 2 đội bóng chung bảng với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup

Thủ môn: Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Nguyễn Filip (CLB Công an Hà Nội), Đặng Văn Lâm (Bình Định)

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Võ Minh Trọng (Bình Dương), Vũ Văn Thanh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường, Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Công an Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Lê Ngọc Bảo (Bình Định), Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel).

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Hoàng Văn Toản, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải (CLB Công an Hà Nội), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam).

Theo VTC