Vận hành bằng nền tảng pháp lý bài bản
Tại đặc khu Phú Quốc, từ một cơ sở nhỏ làm socola bán cho khách du lịch, anh Huỳnh Hoàng Nhật Trường đã chuyển sang mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cacao Mặn Mà Phú Quốc. Trước đó, mô hình hộ kinh doanh Đắng Ngọt từng giúp cơ sở linh hoạt trong giai đoạn đầu, khi vốn ít, nhân lực mỏng, thủ tục đơn giản. Nhưng quy mô mở rộng, nhu cầu hợp tác với đối tác lớn hơn và định hướng xuất khẩu hình thành, mô hình cũ dần bộc lộ hạn chế. Muốn đi đường dài, xây dựng thương hiệu bài bản và đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn, buộc phải chuyển sang hình thức công ty.
Đây cũng là câu chuyện chung của các hộ kinh doanh đã đi qua giai đoạn “đủ sống”, bắt đầu nghĩ đến chuyện phát triển quy mô, nâng chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Nghị quyết số 68-NQ/TW được xem là lực đẩy quan trọng, khuyến khích hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi lên doanh nghiệp theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Anh Huỳnh Hoàng Nhật Trường (bìa trái) - đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cacao Mặn Mà Phú Quốc giới thiệu sản phẩm socola Phú Quốc tại hội nghị tập huấn về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: KIỀU DIỄM
Nhưng khi quy mô tăng lên, nhiều chủ cơ sở gặp hạn chế: Khó vay vốn, khó ký hợp đồng lớn, khó đưa hàng vào hệ thống phân phối hiện đại, khó chứng minh năng lực tài chính và xây dựng thương hiệu bài bản. Khi “lên đời” doanh nghiệp, cần rõ ràng về tư cách pháp lý, có hệ thống sổ sách, hồ sơ pháp lý đầy đủ. Cơ hội luôn đi cùng áp lực. Anh Trường cho biết: “Sau khi chuyển đổi, tôi có cảm giác “lớn nhanh hơn khả năng của mình”. Doanh nghiệp phải học lại nhiều thứ, từ kế toán, pháp lý đến quản trị nhân sự và vận hành. Chi phí tăng lên, áp lực quản lý lớn hơn. Dù vậy, đó lại là cách bước vào con đường chính quy, bền hơn”.
Thay đổi cách làm ăn
Chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp không chỉ là đổi giấy đăng ký, mà là thay đổi cách nghĩ về làm ăn. Từ chỗ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và sự linh hoạt cá nhân, nhiều cơ sở bắt đầu tính đến quy trình, thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng và chiến lược thị trường. Khi dòng tiền, doanh thu, chi phí được quản lý rõ ràng hơn, cơ hội tiếp cận vốn và mở rộng thị trường cũng cao hơn.
Chị Nguyễn Hoàng Ngọc Yến - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Tài Phát, xã Bình Hòa cho biết: “Sau khi chuyển từ hộ kinh doanh lên công ty vào năm 2025, đơn vị thuận lợi hơn về pháp lý, nhất là trong xuất hóa đơn, giao dịch với đối tác và mở rộng đầu ra. Tôi thuận lợi hơn trong tiếp cận chương trình hỗ trợ của ngành chức năng”. Công ty đang làm thủ tục xin hỗ trợ máy móc từ chương trình khuyến công địa phương; xin hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc để hoàn thiện quy trình quản lý sản phẩm.

Công nhân đang phân loại mít sấy tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Ngây Thu. Ảnh: KIỀU DIỄM
Ở lĩnh vực dịch vụ, ông Lê Minh Tâm - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tổ chức sự kiện và tiệc cưới Hoàng Nguyên, phường Hà Tiên khẳng định, việc chuyển đổi đã giúp đơn vị hoạt động bài bản hơn. Doanh nghiệp đã có kế toán, sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế rõ ràng hơn. “Để “nhẹ đầu”, tôi xuất hóa đơn VAT tới đâu thì đóng thuế tới đó. Khách hàng cần hồ sơ, hợp đồng, thủ tục gì, tôi đều đáp ứng được”, ông Tâm nói.
Tại xưởng mít sấy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Ngây Thu, xã Thoại Sơn, lợi thế của mô hình doanh nghiệp rõ nét khi hướng đến xuất khẩu. Chị Trần Thị Thúy Diễm - Giám đốc công ty cho biết, sản phẩm từng bước đủ điều kiện đăng ký tiêu chuẩn cần thiết để tiếp cận thị trường ngoài nước. Cuối năm 2025, công ty còn nhận được hỗ trợ 300 triệu đồng từ chương trình khuyến công địa phương để đầu tư máy móc phục vụ sản xuất mít sấy xuất khẩu.
Với tiệm bánh mì Thành Nam, việc chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Nam Bánh mì Việt, phường Rạch Giá vào năm 2025 cũng không chỉ để hợp thức hóa hoạt động kinh doanh. Theo chị Huỳnh Bích Nga - Giám đốc công ty, mô hình doanh nghiệp giúp đơn vị thuận lợi hơn trong mở rộng quy mô sản xuất, hoàn thiện pháp lý và nâng uy tín thương hiệu. Xa hơn, đây còn là nền tảng để chị Nga tính đến mục tiêu phát triển chuỗi cửa hàng, thậm chí đưa thương hiệu ra thị trường nước ngoài.

Nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tổ chức sự kiện và tiệc cưới Hoàng Nguyên đang làm việc. Ảnh: KIỀU DIỄM
Lực đẩy từ thuế
Hiện có ưu đãi thuế đối với hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Doanh nghiệp thành lập mới từ hộ kinh doanh thuộc nhóm doanh thu phù hợp có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Sau thời gian miễn thuế này, doanh nghiệp tiếp tục được áp dụng mức thuế suất ưu đãi, như 15% đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm, hoặc 17% đối với doanh nghiệp có doanh thu từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng/năm. “Đây là những chính sách rất có lợi, vì trong giai đoạn đầu chuyển đổi, doanh nghiệp thường phải đầu tư thêm máy móc, nhân lực, chuẩn hóa sổ sách, mở rộng thị trường, nên việc được giảm áp lực về thuế sẽ giúp họ có thêm nguồn lực để ổn định và phát triển”, Trưởng Thuế tỉnh Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cacao Mặn Mà Phú Quốc đang làm việc. Ảnh: KIỀU DIỄM
Không chỉ vậy, doanh nghiệp sau khi chuyển đổi có dự án đầu tư thuộc ngành, nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế, còn có thể tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi khác về thuế suất, miễn thuế, giảm thuế theo quy định. Ngoài ra, với một số trường hợp thuộc diện doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thêm những cơ chế hỗ trợ riêng. Có thể thấy, Đảng và Nhà nước không để hộ kinh doanh phải tự mình xoay xở khi chuyển đổi, mà luôn đồng hành và đang từng bước tạo ra hành lang pháp lý và chính sách hỗ trợ để khuyến khích “lên đời” doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng: “Khi nhìn nhận đúng và đầy đủ về những lợi ích này, hộ kinh doanh sẽ thấy việc chuyển đổi không phải là gánh nặng, mà là cơ hội. Cơ hội để tiếp cận vốn tốt hơn, mở rộng hợp tác tốt hơn, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước đưa sản phẩm vào những thị trường lớn, đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn. Về lâu dài, đây cũng là con đường để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn, đóng góp hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế của địa phương”.
KIỀU DIỄM