
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa Nguyễn Tấn Phong giải đáp những kiến nghị của người dân tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Lê Phước Dũng cho biết xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm quan trọng, thường xuyên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chủ động triển khai học tập nghiêm túc nội dung chuyên đề hằng năm. Đảng ủy xã phát động đảng viên đăng ký thực hiện công trình, phần việc noi gương Bác với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, phù hợp nhiệm vụ công tác và đặc thù cơ quan, đơn vị.
Học Bác gần dân, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Hòa phân công các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã dự sinh hoạt chi bộ ấp, chi bộ trực thuộc nhằm kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, qua đó định hướng, góp ý cho chi ủy các chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Lãnh đạo xã thường xuyên dự diễn đàn “Lắng nghe dân nói” ở các ấp để lắng tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong đời sống, xã hội, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.
Theo bà Nguyễn Thị Lan, ngụ ấp An Hòa, xã Bình Hòa, diễn đàn “Lắng nghe dân nói” ở xã thể hiện sự gần dân, sát dân. Tại diễn đàn, người dân được tạo điều kiện phát biểu ý kiến, nêu những vướng mắc, đề xuất sáng kiến góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. “Điều đáng hoan nghênh là sự cầu thị của lãnh đạo địa phương, giải đáp thỏa đáng những thắc mắc để người dân hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, bà Lan nói.
Học Bác từ những việc vì dân, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hòa luôn thể hiện vai trò nòng cốt, cùng đoàn thể chính trị - xã hội xã thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho người nghèo bằng nhiều hình thức. Các hoạt động an sinh xã hội hướng tới người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội ngày càng nhận được sự chung tay hỗ trợ của xã hội, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hòa Phạm Minh Phong cho biết: “Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nâng cao đời sống người dân. Nhiều cá nhân, tập thể sẵn sàng góp sức, tiền của cùng chính quyền địa phương thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên thoát nghèo”.
Trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Hòa tích cực tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động, tạo đột phá trong thực hiện các chương trình, hoạt động hướng tới chăm lo quyền lợi chính đáng của hội viên, phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tích cực vận động hội viên phụ nữ và nhà hảo tâm duy trì hoạt động tặng 50 suất quà cho phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn và bệnh tật, với tổng trị giá khoảng 9 triệu đồng/tháng, thông qua mô hình “Hành động trợ giúp phụ nữ khó khăn”. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trần Thuận Hưng cho biết: “Để duy trì thực hiện mô hình hiệu quả, bền vững, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã khảo sát, rà soát, lập danh sách hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. Đồng thời, tích cực vận động nguồn lực cùng chung tay chăm lo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn theo phương châm tự nguyện, công khai, minh bạch”.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Bình Hòa tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lan tỏa trong nhân dân. Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Lê Phước Dũng cho biết thời gian tới Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Bình Hòa sẽ duy trì và nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng tấm gương điển hình, tiêu biểu, tạo sức lan tỏa việc học và làm theo Bác trong hệ thống chính trị và cộng đồng.
LÊ TRUNG HIẾU