Học Bác nâng chất phục vụ Nhân dân

20/03/2026 - 05:00

 - Gắn học tập, làm theo Bác Hồ và Bác Tôn với nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm Y tế (TTYT) Tịnh Biên nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thái độ phục vụ, tạo niềm tin cho người dân.

Hội thi sân khấu hóa học tập Bác Hồ và Bác Tôn tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, Đảng ủy TTYT Tịnh Biên quan tâm triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương và địa phương liên quan học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức. Việc học tập được gắn với nhiệm vụ chuyên môn, từng cá nhân đăng ký nội dung rèn luyện cụ thể, góp phần nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân. “Nhờ vậy, chúng tôi đạt được những thành quả đáng ghi nhận trong hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng khám và điều trị, tạo dựng được uy tín và lòng tin trong Nhân dân. Việc cung ứng thuốc, vật tư y tế luôn được đảm bảo đầy đủ, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt”, Bí thư Đảng ủy TTYT Tịnh Biên Nguyễn Tấn Huy cho biết.

Năm 2025, TTYT Tịnh Biên tiếp nhận hơn 129.000 lượt khám ngoại trú, tăng 189% so năm trước; điều trị nội trú hơn 12.000 lượt bệnh nhân, tăng 175%; công suất sử dụng giường bệnh đạt 110%, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn, TTYT Tịnh Biên còn chú trọng xây dựng phong cách phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp. Đến khám, chữa bệnh tại TTYT Tịnh Biên, chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, ngụ khóm Đông Hưng, phường Thới Sơn chia sẻ: “Tôi rất hài lòng với phong cách phục vụ của cán bộ, y bác sĩ tại đây. Người dân đến khám, chữa bệnh luôn được quan tâm, hướng dẫn tận tình trong các khâu, không phải chờ đợi hay gây phiền hà gì. Thiết bị và thuốc phục vụ khám, chữa bệnh tại trung tâm luôn có đầy đủ, giúp tôi an tâm và tin tưởng khi đến chăm sóc sức khỏe…”.

Để tạo dựng niềm tin nơi người dân, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ không ngừng rèn luyện chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp theo gương Bác. Dược sĩ Nguyễn Trường Sơn - Chi bộ VII chia sẻ: “Học tập tấm gương Bác Hồ và Bác Tôn, tôi luôn thể hiện tinh thần vì Nhân dân phục vụ, coi người bệnh như người thân. Không phân biệt giàu nghèo, không thờ ơ với người bệnh và không bỏ sót bệnh nhân, nhất là trong ca trực. Không chỉ quan tâm, chăm sóc bệnh nhân, tôi thường xuyên cập nhật kiến thức y khoa liên tục; rèn luyện tay nghề, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống; chủ động học hỏi từ đồng nghiệp, thực tế lâm sàng. Giao tiếp, ứng xử phải chuẩn mực, không quát mắng bệnh nhân, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi cần”.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Thới Sơn Nguyễn Văn Dương nhận xét, Đảng bộ TTYT Tịnh Biên là đơn vị tiêu biểu của địa phương trong năm qua, được đề xuất cấp cao hơn xem xét khen thưởng. Các chi bộ trực thuộc đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những chỉ tiêu, nhiệm vụ thiết thực, gắn với chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Từng cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức của người lương y trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. “Chúng tôi tiếp tục tham mưu Đảng ủy phường quan tâm theo dõi hoạt động của Đảng bộ TTYT Tịnh Biên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Đảng bộ ngày trong sạch, vững mạnh, chăm sóc sức khỏe người dân trong và ngoài địa phương ngày càng tốt hơn”, ông Nguyễn Văn Dương nói.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng tấm gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng tiếp tục khẳng định ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức ngành y vừa hồng, vừa chuyên, tận tụy phục vụ Nhân dân.

NGUYỄN HƯNG