
Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam - Campuchia diễn ra từ ngày 10 - 16/12, tại Khu công nghiệp Xuân Tô (phường Tịnh Biên).
Những ngày này, du khách đến vùng Bảy Núi còn có cơ hội tham quan, mua sắm tại Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.
Với quy mô khoảng 200 gian hàng của 80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, hợp tác xã trong tỉnh, trong nước và nước bạn Campuchia, hội chợ mang đến cho du khách cơ hội mua sắm các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của khắp các mọi miền Tổ quốc.
Anh Nguyễn Thành Trung, du khách đến từ TP. Cần Thơ cho biết, cuối tuần anh cùng gia đình du lịch các địa điểm nổi tiếng của An Giang, như: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, chùa Hang (phường Châu Đốc); Miếu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp (phường Thới Sơn)… sẵn dịp tham quan Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.
“Các sản phẩm ở đây rất phong phú, đa dạng mẫu mã, chủng loại. Đặc biệt, các sản phẩm của Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng ngày càng được chăm chút, từ bao bì, nhãn mác cho đến chất lượng. Tôi đã mua nhiều đặc sản địa phương để làm quà cho bạn bè”, anh Trung nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức tham quan các gian hàng của tỉnh An Giang.
Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, hội chợ là dịp để quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm trong dịp cuối năm. Bà Châu Thị Nương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh nhận định, được tham gia hội chợ lần này thật là ý nghĩa. “Cảm ơn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp có cơ hội giao thương với các đối tác và bán hàng qua nước bạn Campuchia”, chị Nương nói.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, hội chợ là dịp để giao lưu, hợp tác giữa các ngành, địa phương trong việc liên kết hoạt động và hỗ trợ để cùng phát triển. Đồng thời là cơ hội liên kết xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư giữa các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vương quốc Campuchia.

Người dân mua sắm tại hội chợ.
Thông qua hội chợ còn góp phần hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong việc hoàn thiện sản phẩm, để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường; phát triển đối tác kinh doanh, mở rộng chi nhánh, đại lý tiêu thụ, giao lưu, tìm kiếm cơ hội giao thương và hợp tác đầu tư. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp của Việt Nam và Vương quốc Campuchia gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu hình ảnh, quảng bá sản phẩm đặc sản đến du khách trong và ngoài nước.
“Việc tổ chức hội chợ này nhằm tạo đà cho chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ khẳng định.
Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh, hội chợ không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần hợp tác, hữu nghị và phát triển thịnh vượng giữa hai quốc gia láng giềng Việt Nam - Campuchia.
“Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, chúng ta cần phải đẩy mạnh liên kết, tăng cường kết nối sản xuất - tiêu dùng - xuất khẩu và mở rộng chuỗi giá trị hàng Việt tại khu vực biên giới, tiến tới tăng trưởng ở ASEAN và quốc tế. Hội chợ năm nay cũng minh chứng cho tinh thần đổi mới, hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia”, ông Linh nhấn mạnh.

Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam - Campuchia với sự tham gia của 200 gian hàng từ 80 doanh nghiệp.
Thời gian qua, mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Campuchia là câu chuyện thành công đầy ấn tượng. Kim ngạch hai chiều đã tăng trưởng vượt bậc, tăng hơn 3 lần, từ khoảng 3,3 tỷ USD năm 2015 lên hơn 10 tỷ USD vào năm 2024.
Tính đến tháng 9 của năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa tỉnh An Giang và Campuchia đạt 940 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 531 triệu USD và nhập khẩu đạt 409 triệu USD. Trong đó, cơ cấu hàng hóa hai chiều có sự bổ trợ lẫn nhau, như: Nguyên phụ liệu, nông sản thô phục vụ sản xuất, thủy, hải sản, gạo, hàng tiêu dùng, phân bón...
Những con số cho thấy mối quan hệ thương mại giữa An Giang và các tỉnh của Vương quốc Campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN