Hội Cựu chiến binh huyện An Phú phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

22/06/2022 - 05:14

 - Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, ý chí tự lực, tự cường, tính năng động, sáng tạo, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) ở huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã ra sức thi đua, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình hội viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh huyện An Phú nhiệm kỳ 2022-2027

Chủ tịch Hội CCB huyện An Phú Lê Văn Khóm cho biết, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được các cấp hội trên địa bàn huyện An Phú triển khai sâu rộng, trở thành động lực mạnh mẽ, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường; phát huy tính năng động, sáng tạo và tiềm năng của các thế hệ CCB, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thường xuyên vận động cán bộ, hội viên phát huy vai trò gương mẫu, lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Theo đó, Hội CCB huyện đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội CCB huyện lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022). Với những kết quả đạt được, Hội CCB huyện tiếp tục khẳng định là một đoàn thể chính trị - xã hội, đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của CCB, là thành viên tích cực của MTTQ, là lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong đấu tranh phòng chống tiêu cực, tệ nạn xã hội; gương mẫu trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, được nhân dân luôn tin tưởng.

Hội tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở, kết quả hòa giải thành 420/529 vụ (đạt 79,39%), góp phần giải quyết những bất đồng trong nhân dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm, tăng cường đoàn kết cộng đồng. Tích cực xây dựng lực lượng nòng cốt, sẵn sàng huy động tham gia giải quyết các tình huống ở địa phương khi có yêu cầu. Hội thường xuyên kiện toàn, củng cố 76 tổ nắm tin với 336 hội viên, cung cấp 659 tin liên quan đến 880 đối tượng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Hội CCB huyện An Phú và các xã, thị trấn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, tương thân, tương ái, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau; đồng thời tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức và cá nhân, phát huy tính cần cù, sáng tạo để thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo, thi đua phát triển kinh tế. 5 năm qua, đã giảm 120 hộ hội viên nghèo; từng bước nâng dần mức sống của gia đình hội viên. Toàn huyện hiện còn 269 hộ hội viên cận nghèo, có 790 hộ trung bình, 264 hộ khá, 100 hộ giàu.

Hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của tỉnh và huyện, như: Tham gia “Cánh đồng lớn”, chuyển đổi mô hình sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tham gia các tổ liên kết sản xuất… Giới thiệu việc làm cho hội viên CCB, cựu quân nhân và con em được 1.143 người. Công tác quản lý vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, bình quân hàng năm có 68 tổ quản lý vay vốn, 3.077 hộ vay, số dư nợ 50,7 tỷ đồng, nợ quá hạn 1,53 tỷ đồng (chiếm 3,01%). Trong đó, 408 hộ hội viên CCB được vay vốn hàng năm, dư nợ 6,6 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Hàng năm, hội vận động lập tổ hùn vốn, không tính lãi được từ 150-200 triệu đồng; sử dụng quỹ hội cho hội viên vay xoay vòng với lãi suất thấp (hoặc không tính lãi), mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Cùng với đó, vận động cất mới 69 căn nhà cho hội viên với số tiền gần 3,1 tỷ đồng; sửa chữa 53 căn (trị giá 638 triệu đồng), giúp hội viên có được nơi ở ổn định. Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính quyền về các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, nhất là phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh trật tự, góp phần vào sự bình yên chung ở địa phương; tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ...

Hội CCB huyện phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”. Qua đó, đã tuyên truyền 661 cuộc, có 26.438 lượt người tham dự; vận động nhân dân hiến tặng 15,32ha đất, đóng góp gần 6,16 tỷ đồng; vận động xây 17 cây cầu nông thôn qua kênh, rạch; di dời, giải tỏa 223 hộ và 1 chợ; hội viên tham gia 3.373 ngày công lao động.

Hội CCB các cấp đã tích cực tham gia công tác từ thiện - xã hội, vận động hơn 21,3 tỷ đồng mua xe chuyển bệnh từ thiện (tất cả 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Phú đều có xe chuyển bệnh miễn phí); hiến hàng ngàn đơn vị máu, vận động hàng ngàn suất quà tặng gia đình chính sách và các khu cách ly, phong tỏa trong mùa dịch COVID-19…

Các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện An Phú thường xuyên phối hợp thăm hỏi, giao lưu, tặng quà cho người dân nghèo nước bạn Campuchia; tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về biên giới; phối hợp giải quyết tranh chấp và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Vận động hội viên CCB và nhân dân gương mẫu chấp hành nghiêm quy định của luật pháp; vận động hội viên cam kết không có người thân vi phạm pháp luật về an ninh biên giới, không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu…

HỮU HUYNH