Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Châu Đốc họp mặt kỷ niệm 8/3

07/03/2023 - 17:32

 - Chiều 7/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 183 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023). Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn đến dự.

Quang cảnh buổi họp mặt

Hội LHPN TP. Châu Đốc nhận bảng tượng trưng hỗ trợ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và trao hoa cảm ơn các nhà hảo tâm

Lãnh đạo TP. Châu Đốc tặng hoa cho các đại biểu dự họp mặt

Chủ tịch Hội LHPN TP. Châu Đốc Huỳnh Thị Thu Trang tặng Giấy khen cho các cá nhân

Lãnh đạo TP. Châu Đốc chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Hội LHPN thành phố

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy, những năm qua, phụ nữ TP. Châu Đốc đã nỗ lực, phấn đấu trong lao động, sản xuất và công tác, gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác hội.

Bên cạnh đó, hội viên, phụ nữ thành phố còn tích cực tham gia các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Tại buổi họp mặt, Hội LHPN TP. Châu Đốc đã phát động kế hoạch thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” năm 2023 và nhận bảng tượng trưng hỗ trợ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho 8 thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 86 triệu đồng và 240kg gạo.

Dịp này, Hội LHPN TP. Châu Đốc tặng Giấy khen cho 14 hội viên, phụ nữ thực hiện tốt 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

THU THẢO