Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2020-2025)

06/12/2021 - 14:47

 - Sáng 6-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 7 nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2021, đề ra phương hướng thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2022 và cho chủ trương một số nội dung quan trọng có liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đánh giá cao những thành quả, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thoại Sơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp suốt năm qua và thống nhất cao với các phương hướng, mục tiêu của huyện trong năm 2022.

Đồng thời, yêu cầu huyện cần làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch một cách thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới; đổi mới cách thức quản lý xã hội, thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại; quan tâm hỗ trợ hệ thống y tế ở cơ sở, chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn. Cùng với đó, cần có những nội dung, cách hoạt động hướng về cơ sở, tăng cường chỉnh đốn Đảng trong cả hệ thống chính trị gắn với chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực học tập Bác để xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, vững vàng, ngang tầm với nhiệm vụ được giao…

Năm 2021, dù chịu sự tác động mạnh mẽ của dịch COVID-19, nhưng huyện Thoại Sơn vẫn đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 21 chỉ tiêu theo Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo an ninh – quốc phòng, huyện đều thực hiện vượt và đạt. Trong đó, 14 chỉ tiêu vượt, 6 chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu cơ bản đạt. Đặc biệt, có 2 chỉ tiêu quan trọng vượt là: nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt 64,9/63 triệu đồng/người/năm, giá trị sản xuất bình quân /1ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản 196/195 triệu đồng/ha)…

Tin, ảnh: TRÚC PHA