Hợp tác đào tạo nhân lực y tế

14/05/2024 - 06:27

 - Hệ thống cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực y tế ở An Giang đã đến tận nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Ngành y tế tỉnh sẽ tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đạt chuẩn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Ký kết hợp tác

TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Hiện nay, tỷ lệ bác sĩ ở An Giang đạt 9,6 người/10.000 dân (1.830 bác sĩ/1,9 triệu dân). Với nguồn nhân lực đã và đang đào tạo, dự kiến đến năm 2025, tỉnh đạt 11 bác sĩ/10.000 dân, đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới””.

 Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND, quy định chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực y tế tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; đang triển khai đào tạo, dự kiến thu hút khoảng 148 bác sĩ về công tác tại trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã. Hàng năm, Sở Y tế xây dựng kế hoạch chọn cử công chức, viên chức đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, như: Đào tạo đại học (hệ chính quy theo đặt hàng và hệ liên thông), đào tạo sau đại học (chuyên khoa I, II, thạc sĩ, nghiên cứu sinh), đào tạo ngắn hạn; đào tạo chuẩn hóa vị trí việc làm.

Từ năm 2018 đến nay, Sở Y tế phối hợp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đào tạo đại học cho 238 bác sĩ đa khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền và y học dự phòng. Năm 2023, cử 37 viên chức đào tạo sau đại học (32 chuyên khoa I, 2 thạc sĩ, 2 chuyên khoa II, 1 nghiên cứu sinh); tiếp tục phối hợp tổ chức 3 lớp sau đại học tại An Giang niên khóa 2022 - 2024 (chuyên khoa I nội khoa, chuyên khoa I điều dưỡng, chuyên khoa I dược lý và dược lâm sàng). Các đơn vị y tế phối hợp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chiêu sinh đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn tại An Giang, như: Y học gia đình, quản lý bệnh viện, điện tâm đồ.

 Vừa qua, Sở Y tế và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khám, chữa bệnh (KCB). Theo đó, ký kết ghi nhớ thiết lập hợp tác toàn diện trong tất cả lĩnh vực chuyên môn phù hợp chức năng, nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu của hai bên, để phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành trường trọng điểm quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ ngành y tế An Giang phát triển theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Cụ thể, thống nhất nội dung ký kết hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và KCB phục vụ chiến lược phát triển nhân lực của hai bên. Xây dựng cơ sở đào tạo vệ tinh của trường tại bệnh viện thực hành lâm sàng theo đề án hợp tác. Hợp tác phát triển cơ sở nghiên cứu chuyên sâu kết hợp đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ tỉnh thực hiện nghiên cứu về dược liệu đặc hữu, hiện đại hóa bài thuốc cổ truyền tại địa phương; tổ chức hoạt động vườn ươm công nghệ, khởi tạo doanh nghiệp; hợp tác chuyển giao công nghệ.

Đồng thời, hợp tác giữa trường, bệnh viện trường với các bệnh viện, trung tâm y tế tại tỉnh An Giang, các hiệp hội ngành khoa học sức khỏe để triển khai KCB, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật; chuyển giao gói kỹ thuật hoặc một kỹ thuật riêng lẻ với nhiều chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa, lồng ngực, mạch máu, nhi, tiết niệu, chẩn đoán hình ảnh, chấn thương chỉnh hình… Hội chẩn, tư vấn y học trực tuyến từ xa (telemedicine) cho cơ sở y tế. Hợp tác toàn diện, phát triển chuyên môn trong lĩnh vực KCB và y tế dự phòng... góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên y tế An Giang.

PGS.TS Trần Viết An, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết: "Trường đang đào tạo 10 mã ngành đại học, 90 mã ngành sau đại học, trên 100 chương trình đào tạo liên tục, hơn 15.000 sinh viên, học viên đang theo học. Đến nay, trường đào tạo trên 32.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân tốt nghiệp ra trường, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho ngành y tế khu vực ĐBSCL và cả nước, tăng tỷ lệ bác sĩ, dược sĩ trên vạn dân. Hiện, trường đã xây dựng trên 100 chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong lĩnh vực y - dược, sẵn sàng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật theo nhu cầu của tỉnh".

Năm 2024, tỉnh dự kiến cử dự tuyển đào tạo liên thông đại học các ngành: Y đa khoa; điều dưỡng, dược. Sở Y tế phối hợp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chiêu sinh tổ chức tại An Giang các lớp đào tạo sau đại học năm 2024: Chuyên khoa I nội khoa (20 học viên), Y học gia đình (10 học viên); chuyên khoa II nội khoa (10 học viên), quản lý y tế (10 học viên); đào tạo ngắn hạn phương pháp dạy - học lâm sàng; lý luận và phương pháp dạy - học trong y học; siêu âm tổng quát; y học gia đình.

HẠNH CHÂU