Hưởng ứng cuộc thi về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

12/11/2018 - 08:12

 - Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019 (gọi tắt là cuộc thi) đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động gần 5 tháng. Hiện nay, nhiều cấp, ngành, đơn vị đang nỗ lực đưa cuộc thi thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, nghệ thuật quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, quân dân tỉnh nhà.

Đây là lần thứ 3 cuộc thi được tổ chức. Trong mùa giải năm 2016-2017 trước đó, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 1.600 tác phẩm dự thi, sáng tác các thể loại: tác phẩm văn học (thể loại ký), tác phẩm báo chí (bài phản ánh, bài viết về gương người tốt, việc tốt, phóng sự phát thanh, phóng sự truyền hình, câu chuyện truyền thanh), ca khúc và bài ca cổ. Kết quả, qua chấm chọn, Ban Tổ chức đã trao giải 76 tác phẩm xuất sắc, gồm: 6 giải A, 9 giải B, 17 giải C và 44 giải khuyến khích. Thành công của cuộc thi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến đội ngũ sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí chuyên lẫn không chuyên trong toàn tỉnh; góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, liên tục của các cấp, ngành và quần chúng nhân dân. Nhiều mô hình hay, cách làm mới; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khắc họa chân thực, sống động và rõ nét.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá cuộc thi

Giai đoạn 2018-2019, cuộc thi được phát động từ ngày 18-5-2018, dự kiến trao giải vào ngày 17-5-2019 (được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang) nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo thể lệ, đối tượng dự thi bao gồm mọi công dân Việt Nam, không phân biệt giới tính, thành phần, độ tuổi, tâm huyết với An Giang, có sáng tác mới, bài viết về An Giang phù hợp với chủ đề cuộc thi đều được gửi bài tham dự. Các tác phẩm cần phản ánh những nỗ lực trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và dân; tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc nhận thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được thể hiện trong việc tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ, sức lực và tâm huyết của mình cho đất nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc triển khai thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); trong công tác dân vận khéo; trong xây dựng nông thôn mới; trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh... Trừ thể loại bài ca cổ, các thể loại khác đều phải được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng từ tháng 1-2018. Hạn chót nộp bài dự thi là ngày 15-3-2019. Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Báo An Giang điện tử (www.baoangiang.com.vn).

Ban Tổ chức sẽ chấm chọn, trao giải đối với các tác phẩm xuất sắc lĩnh vực văn học, nghệ thuật (ký văn học và bài ca cổ), tác phẩm báo chí (bài phản ánh, bài viết về gương người tốt việc tốt; phóng sự truyền hình; phóng sự truyền thanh; câu chuyện truyền thanh). Đồng thời, khen tặng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tác phẩm tiêu biểu trong số tác phẩm đạt giải cũng như tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quảng bá sẽ được chọn gửi về tham dự đợt xét thưởng toàn quốc năm 2020.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tân Văn Ngữ, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi thông tin: “Vừa qua, Ban Tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi đã tổ chức họp, nhằm rà soát, đánh giá lại việc triển khai các phần việc sau thời gian phát động cuộc thi; bàn biện pháp tăng cường quảng bá cuộc thi; thống nhất kiện toàn thành viên Tổ thư ký, Ban Giám khảo, cơ cấu giải thưởng, tổ chức lễ trao giải... Để cuộc thi được lan tỏa sâu rộng hơn nữa, đáp ứng yêu cầu, mục đích đề ra, ngày 5-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành văn bản yêu cầu Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy ra các văn bản nhắc nhở, đôn đốc, tổ chức phát động cuộc thi sâu rộng trong nội bộ và nhân dân trên địa bàn. Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí tăng cường chỉ đạo đăng, phát thông tin liên quan đến cuộc thi; mở chuyên trang, chuyên mục, thông tin tuyên truyền, quảng bá cuộc thi và đăng, phát các tác phẩm dự thi. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng Nghề An Giang tăng cường chỉ đạo phát động trong hệ thống ngành văn hóa, cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh… tích cực tham gia”.

GIA KHÁNH