
Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh trao quà giúp đỡ người già neo đơn. Ảnh: Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh
Ông Lê Văn Trung - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh cho biết, hiện nay, Hội có 16 chi hội trực thuộc với 539 hội viên, tạo thành mạng lưới hoạt động rộng khắp, phát huy hiệu quả vai trò kết nối, vận động và triển khai các hoạt động vì cộng đồng. Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam và Thái Lan. Đồng thời, đẩy mạnh công tác vận động các nguồn lực xã hội phục vụ các chương trình nhân đạo, từ thiện, chăm lo đời sống người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn.
Với sự đồng hành tích cực của các chi hội, hội viên, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, từ năm 2023 đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh vận động và thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 43 tỷ đồng. Nguồn lực vận động được phân bổ hiệu quả vào nhiều lĩnh vực thiết thực như chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cứu trợ xã hội và phát triển các mô hình nhân đạo bền vững... 6 tháng đầu năm 2026, Hội vận động và thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 6,27 tỷ đồng.
Chi hội Mỹ Thái Hòn Đất trực thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh là một trong những điển hình thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ Thái Hòn Đất cho biết: “Những năm qua, Chi hội luôn tiên phong trong các phong trào hoạt động tại địa phương, triển khai hiệu quả nhiều chương trình thiết thực như hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà tình thương, cầu giao thông nông thôn; tổ chức khám bệnh, phát thuốc và hỗ trợ phẫu thuật mắt miễn phí… Riêng năm 2025, chúng tôi vận động nhà hảo tâm trong và ngoài nước với tổng giá trị hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng”.
Với tinh thần tương thân tương ái, Chi hội Nha khoa Quốc tế Tâm Đức, phường Rạch Giá trực thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh luôn duy trì các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ Trịnh Quang Thăng - Chi hội trưởng Chi hội Nha khoa Quốc tế Tâm Đức chia sẻ: “Cảm thông với những khó khăn của cộng đồng, hằng năm Chi hội trồng răng từ thiện cho hơn 900 bệnh nhân với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng”.
Theo ông Lê Văn Trung, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và tài trợ từ doanh nghiệp, tổ chức nhân đạo, xã hội, từ thiện trong nước phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh. Vì vậy, Hội tiếp tục duy trì mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh, các đối tác hiện có, đồng thời, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, tổ chức phi chính phủ các nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhân đạo, từ thiện để vận động viện trợ, tài trợ phục vụ sự phát triển của tỉnh. “Chúng tôi sẽ chủ động thiết lập quan hệ hợp tác với Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố để tranh thủ sự ủng hộ, giới thiệu đối tác thực hiện vận động tài trợ, viện trợ đầu tư phát triển trên các lĩnh vực, địa phương còn nhiều khó khăn. Phấn đấu hằng năm đạt giá trị vận động hơn 10 tỷ đồng”, ông Trung nói.
TRỌNG TÍN