Huyện đoàn Tri Tôn hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số Khmer khởi nghiệp

30/08/2023 - 09:32

 - Ngày 30/8, Phó Bí thư Huyện đoàn Tri Tôn (tỉnh An Giang) Lê Thị Quyền Trang cho biết, đơn vị đã hoàn tất thủ tục đề nghị Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hôi huyện Tri Tôn phát vay dự án khởi nghiệp của thanh niên Chau Kim Seng, người dân tộc thiểu số Khmer ở thị trấn Cô Tô (huyện Tri Tôn).

Trao vốn vay cho thanh niên Chau Kim Seng

Theo đó, Chau Kim Seng được hỗ trợ vay 110 triệu đồng để đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào mô hình trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá trên bể bạt. Trong đó, nguồn vốn khởi nghiệp Tỉnh đoàn An Giang hỗ trợ 80 triệu đồng, vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 30 triệu đồng.

Thanh niên Chau Kim Seng đang phát triển mô hình kết hợp giữa nuôi thủy canh tuần hoàn và trồng cây thủy canh theo chu kỳ tuần hoàn khép kín. Rau được trồng trên giàn thủy canh, cá được nuôi trong bể bạt. Với hệ thống này, cây rau trồng thủy canh sẽ phân giải chất thải của cá thành chất dinh dưỡng để hấp thụ, không cần phải thay nước. Loại rau trồng bằng hình thức thủy canh không sử dụng phân bón, thuốc hóa học nên đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

Mô hình khởi nghiệp của thanh niên Chau Kim Seng

Rau trồng chủ yếu là rau muống, cải ngọt, cho thu hoạch hàng ngày khoảng 5-10kg. Số rau này cung cấp cho tiểu thương tại chợ Cô Tô với giá bán khoảng 15.000 đồng/kg. Sau khi thu hoạch sẽ cho giống mới vào ô trống, khoảng hơn 10 ngày sau lại tiếp tục cho thu hoạch. Bể bạt chủ yếu nuôi cá trê, khoảng 2,5 - 3 tháng sẽ cho thu hoạch, mỗi đợt khoảng 800kg cá/bể.

Có được nguồn vốn vay, thanh niên Chau Kim Seng sẽ tiếp tục đầu tư thêm 2 bể bạt, thả nuôi các loại cá đặc sản, như: Cá lóc, cá heo đuôi đỏ, cá chình. Đây là những loại cá có giá trị kinh tế cao, mở ra mô hình khởi nghiệp mới cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số Khmer ở địa phương.

NGÔ CHUẨN