Huyện ủy Châu Thành triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

16/02/2024 - 15:03

 - Ngày 16/2, Thường trực Huyện ủy Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức họp báo với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và trưởng các ngành huyện đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng phát biểu tại hội nghị

Khen thưởng các đơn vị đạt thành tích tại Hội thi tuyên truyền cổ động trực quan “Mừng Đảng- Mừng Xuân Giáp Thìn 2024”

Huyện Châu Thành đã thực hiện trợ cấp, tặng quà trong dịp Tết  2024 cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo hiểm xã hội trên 2.000 người, với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Đồng thời, họp mặt, thăm hỏi, tặng quà trên 1.100 gia đình chính sách, với số tiền gần 420 triệu đồng. UBMTTQVN các cấp trong huyện đã vận động được gần 15.200 suất quà (trị giá trên 5.7 tỷ đồng) tặng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng đề nghị ngay sau Tết Nguyên đán, lãnh đạo các xã, thị trấn và các ngành huyện tập trung thực hiện tốt các đầu công việc, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác tuyển quân; phát triển hạ tầng giao thông nông thôn; chỉnh trang đô thị.

 Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chủ động các biện pháp phòng trừ dịch hại trên cây trồng, vật nuôi. Song song đó, rà soát và thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các xã và các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Các địa phương cần đảm bảo tập trung thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024; đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn…

Dịp này, UBND huyện Châu Thành khen thưởng các đơn vị đạt thành tích tại Hội thi tuyên truyền cổ động trực quan “Mừng Đảng- Mừng Xuân  Giáp Thìn 2024”.

L.H