Huỳnh Như xô đổ kỉ lục ghi bàn cho tuyển nữ Việt Nam

17/07/2022 - 19:31

Với 2 bàn thắng có được trong trận tranh hạng 3 AFF Cup 2022, Huỳnh Như trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam.

Ở trận tranh hạng 3 AFF Cup 2022, tiền đạo Huỳnh Như ghi 2 bàn thắng ở các phút 24 và 40. Đây lần lượt là các pha lập công thứ 58 và 59 của tiền đạo sinh năm 1991 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cô chính thức xô đổ kỉ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia mà cựu tiền đạo Lưu Ngọc Mai nắm giữ nhiều năm qua.

Đáng tiếc, 2 bàn thắng này không thể giúp đội tuyển nữ Việt Nam có được chiến thắng trước Myanmar.

Tại giải nữ vô địch quốc gia, Huỳnh Như cũng là người giữ rất nhiều kỉ lục cá nhân khi cô giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất 4 năm liên tiếp từ năm 2018 đến năm 2021. Cô là vua phá lưới của giải vô địch quốc gia ở các mùa giải 2013, 2016, 2017 và 2021. Tuy nhiên, kỉ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải bóng đá nữ quốc nội thuộc về Hải Yến khi cô ghi 17 bàn ở mùa giải 2019.

Huỳnh Như (9) lập kỉ lục ghi bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Huỳnh Như giành được 4 danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, bằng với thành tích của đàn chị Đoàn Thị Kim Chi. Với phong độ như hiện tại, việc Huỳnh Như xô đổ thêm kỉ lục của Kim Chi không phải điều quá bất ngờ. Năm 2023 vẫn còn nhiều giải đấu quan trọng như SEA Games 32 hay FIFA World Cup 2023 để Huỳnh Như tiếp tục ghi dấu ấn.

Huỳnh Như cùng ĐT nữ Việt Nam 3 lần giành huy chương vàng SEA Games vào các năm 2017, 2019 và 2021 cũng như danh hiệu vô địch AFF Cup 2019. Ngoài ra, ngôi sao quê Trà Vinh có thêm 7 chức vô địch quốc gia cùng CLB TP.HCM cùng 2 lần lên ngôi vô địch cúp Quốc gia nữ trong 3 lần giải được tổ chức. 

Ít ai biết rằng, tiền đạo đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam vừa được CLB Thái Nguyên chào mời với mức lương 30 triệu đồng/tháng cùng số tiền "lót tay" lên đến 1 tỉ đồng cho 2 năm. Tuy nhiên, cô đã từ chối với nguyện vọng được kết thúc sự nghiệp trong màu áo TP.HCM.

Theo THẾ SƠN (VTC News)