Intel ra mắt Core 5 120, sử dụng vi kiến trúc cũ dưới tên mới
03/08/2025 - 08:23
Dòng CPU Core 5 120 mới không mang cải tiến đột phá, nhưng cho thấy Intel vẫn đang duy trì dòng sản phẩm giá rẻ.
AA
Theo TechSpot, Intel vừa âm thầm giới thiệu hai bộ vi xử lý (CPU) mới thuộc dòng Core 5 120 và Core 5 120F, nhằm mở rộng lựa chọn trong phân khúc vi xử lý để bàn giá rẻ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp đang hướng sự chú ý đến các kiến trúc thế hệ tiếp theo, cho thấy Intel vẫn đang tích cực làm mới danh mục sản phẩm dựa trên các thiết kế đã có.
Thông tin về các mẫu chip mới được hé lộ bởi một tài khoản trên nền tảng. Mặc dù không được công bố rầm rộ, Core 5 120 là sản phẩm tiếp theo trong chiến lược đổi tên và tái sử dụng vi kiến trúc cũ của Intel. Con chip này được xác nhận vẫn dựa trên nền tảng Alder Lake, một thế hệ đã được giới thiệu từ năm 2021.
Bộ vi xử lý Core 5 120 và 120F tiếp tục dùng kiến trúc Alder Lake 10nm, trong khi Arrow Lake chuyển sang Intel 20A với thiết kế nhân và tiến trình hoàn toàn mới. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HOTHARDWARE
Về mặt kỹ thuật, Core 5 120 bao gồm 6 nhân hiệu năng (P-Core), không có nhân tiết kiệm điện (E-Core), và hỗ trợ xử lý 12 luồng. Xung nhịp cơ bản đạt 2,5 GHz và có thể tăng lên 4,5 GHz ở chế độ turbo - chỉ cao hơn 100 MHz so với Core i5-12400, mẫu chip phổ biến trong cùng phân khúc. Bộ nhớ đệm L3 của CPU này ở mức 18 MB, tương thích với bộ nhớ DDR5-4800.
Phiên bản Core 5 120F đi kèm thông số tương tự, nhưng không tích hợp nhân đồ họa - lựa chọn phù hợp hơn cho người dùng sử dụng card đồ họa rời. Điều này giúp hạ giá thành mà không ảnh hưởng đến hiệu năng xử lý chính.
Điểm đáng chú ý nằm ở mối liên hệ gần gũi giữa Core 5 120 và mẫu i5-12400. Theo giới chuyên gia, đây là chiến lược thường thấy của Intel trong việc sử dụng các biến thể vi kiến trúc (stepping) - chẳng hạn C0 hay H0 - nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm chi phí linh kiện qua từng chu kỳ sản phẩm.
Mặc dù Intel chưa xác nhận chính thức stepping nào được sử dụng cho Core 5 120, một số nhà phân tích cho rằng chip có thể được xây dựng trên biến thể H0, vốn nhỏ gọn và tiết kiệm silicon hơn. Điều này giúp Intel duy trì sản xuất với chi phí thấp trong khi vẫn cung cấp lựa chọn hợp lý cho người tiêu dùng phổ thông.
Việc Intel tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm dựa trên kiến trúc cũ cho thấy công ty đang tận dụng tối đa khả năng sản xuất hiện tại trước khi chuyển hẳn sang thế hệ chip mới như Arrow Lake. Core 5 120 vì thế được xem như bước đệm chiến lược, đồng thời giữ chân người dùng ở phân khúc phổ thông giữa thời kỳ chuyển giao công nghệ.
Theo Thanhnien.vn
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: