
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Phát biểu với báo giới tại Washington, người đứng đầu IAEA cho biết khi ông đến thăm Tehran vào tuần trước, các quan chức Iran đã nhất trí cho phép một nhóm kỹ thuật của IAEA tới Tehran để thảo luận về việc nối lại quyền tiếp cận và giám sát các địa điểm hạt nhân, cùng với các vấn đề khác.
Mặc dù động thái này không liên quan đến các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp giữa Mỹ và Iran nhưng ông Grossi đánh giá đây là dấu hiệu “đáng khích lệ” về “thiện chí” của Iran trong việc đạt được thỏa thuận tiềm năng về chương trình hạt nhân. Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh việc Iran và Mỹ tìm cách giải quyết vấn đề hạt nhân một cách hòa bình có ý nghĩa rất quan trọng, hơn cả việc cử giám sát viên hạt nhân của Liên hợp quốc tới Iran giám sát.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Iran có thể nhập khẩu vật liệu hạt nhân, thay vì tự tiến hành làm giàu để phục vụ chương trình hạt nhân dân sự của mình. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, Washington vẫn giữ lập trường Tehran phải từ bỏ mọi hoạt động làm giàu uranium nếu muốn đạt được thỏa thuận và ngăn chặn mối đe dọa xung đột vũ trang. Dù còn bày tỏ hoài nghi về việc đạt được thỏa thuận với Iran song ông Rubio khẳng định ưu tiên của Nhà Trắng là giải pháp hòa bình mà không cần dùng đến bất kỳ biện pháp nào khác.
Mỹ và Iran đã tiến hành 2 vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp trong tháng này và dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp ở cấp cao cũng như cấp chuyên gia vào ngày 26/4 tại Oman nhằm xây dựng khung thỏa thuận tiềm năng cho chương trình hạt nhân. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt thời hạn 2 tháng để hai bên đạt thỏa thuận, nếu không Washington sẽ tính đến hành động quân sự.
Theo TTXVN