Kết quả tìm kiếm cho "IAEA"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 127
Mới đây, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã cảnh báo về nguy cơ phổ biến hạt nhân sau khi không thể xác minh tình trạng kho dự trữ urani làm giàu cao của Iran trong gần một năm qua, đồng thời kêu gọi Tehran cho phép các thanh sát viên tiếp cận các cơ sở hạt nhân.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 31/5 xác nhận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát, đã bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột tại Trung Đông đang thúc đẩy xu hướng phát triển điện hạt nhân tại nhiều quốc gia châu Phi để giảm thiểu các tác động tiêu cực.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã tạm thời mất toàn bộ nguồn điện bên ngoài vào tối 16/4 theo giờ địa phương, qua đó cho thấy tình hình an toàn hạt nhân tại cơ sở này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Theo giới chuyên gia, an ninh năng lượng trong kỷ nguyên mới không chỉ đơn thuần là việc đảm bảo nguồn cung mà còn là khả năng thích ứng linh hoạt và tự chủ về công nghệ sạch.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 8/4 đã ra một tối hậu thư cứng rắn với Iran, yêu cầu Tehran phải giao nộp toàn bộ lượng urani làm giàu, nếu không Mỹ sẽ tiến hành thêm một chiến dịch quân sự tương tự chiến dịch Búa Đêm để trực tiếp kiểm soát và loại bỏ vật liệu hạt nhân.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng, dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh mới nhất, chưa phát hiện thấy thiệt hại nào đối với các cơ sở chứa vật liệu hạt nhân ở Iran.
Ngày 2/3, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Liên minh châu Âu (EU) nhận định tình hình tại Trung Đông đang “rất đáng lo ngại”, đồng thời kêu gọi các bên “kiềm chế tối đa” và “hạ nhiệt căng thẳng” nhằm ngăn chặn cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang.
Việt Nam đang đứng trước một vận hội mới - "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Để hiện thực hóa khát vọng đó, công nghệ không còn là một lựa chọn, mà là "linh hồn" của nền kinh tế.
Ngày 25/11, Liên hợp quốc (LHQ) đã chính thức khởi động chiến dịch tìm kiếm người kế nhiệm ông Antonio Guterres cho vị trí Tổng Thư ký nhiệm kỳ 2027-2032, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tổ chức quốc tế có tuổi đời 80 năm này.