Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng giám đốc Rafael Grossi cho biết việc lấy mẫu được tiến hành theo các Biện pháp Bổ sung đã được IAEA và Nhật Bản nhất trí vào năm 2024, nhằm mở rộng sự tham gia quốc tế và tăng cường tính minh bạch trong việc lấy mẫu và phân tích độc lập của IAEA, liên quan đến việc xả nước đã qua xử lý bằng Hệ thống Xử lý Chất lỏng Tiên tiến (ALPS). Các mẫu được lấy sẽ được gửi đến phân tích tại Phòng thí nghiệm Môi trường Biển IAEA ở Monaco và các phòng thí nghiệm ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thụy Sĩ.

Về tiến độ hoàn thành công việc, Tổng giám đốc Rafael Grossi cho biết không thể đưa ra mốc thời gian chính xác. Trong thời gian tới, IAEA sẽ tiếp tục đánh giá an toàn một cách khách quan, độc lập và công bằng đối với việc xả nước đã qua xử lý của Hệ thống Xử lý Chất lỏng Tiên tiến.
R.G