Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

25/06/2026 - 09:15

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Các quan chức Liban khẳng định thương lượng trực tiếp với Israel là cách duy nhất để chấm dứt xung đột, dù vấn đề này đã được Iran và Mỹ đưa vào các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai bên.

Trước cuộc đàm phán, cả Tổng thống Liban Joseph Aoun và Tổng Thư ký phong trào Hezbollah Naim Qassem đều lên tiếng yêu cầu Israel rút hoàn toàn lực lượng khỏi lãnh thổ Liban.

Một quan chức cấp cao Israel cho biết Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã kiểm soát một số khu vực nhằm tạo lợi thế trên bàn đàm phán, qua đó tạo điều kiện cho các bước rút quân tiếp theo nếu đạt được các thỏa thuận an ninh phù hợp.

Theo kế hoạch đang được xem xét, Israel có thể triển khai một chương trình thí điểm, theo đó rút quân khỏi một số khu vực ở miền nam Liban và chuyển giao quyền kiểm soát cho quân đội nước này. Vòng đàm phán mới dự kiến kéo dài 3 ngày, tuy nhiên theo giới quan sát, triển vọng đạt được kết quả đột phá không chắc chắn.

Người phát ngôn của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) cho biết, thỏa thuận ngừng bắn mới nhất được công bố ngày 19/6 phần lớn vẫn được duy trì. Tuy nhiên, lực lượng này đã quan sát thấy các hoạt động trên bộ và trên không của IDF, gồm cả việc xe tăng bắn phá và chặn đường, thiết bị bay không người lái được phát hiện gần các vị trí của UNIFIL.

Theo Nhân dân