Joan Laporta trở thành tân Chủ tịch Barca

08/03/2021 - 07:53

Joan Laporta đã trở thành Chủ tịch mới của Barcelona sau khi giành số phiếu áp đảo 57% sau cuộc bầu cử diễn ra vào 7-3.

Sau kỷ nguyên vàng từ 2003 đến 2010, người đàn ông 58 tuổi trở lại văn phòng ở Nou Camp để đưa CLB trở lại với những giá trị cốt lõi.

Joan Laporta trở lại ghế Chủ tịch Barca sau kỷ nguyên vàng 2003-2010

Các thành viên của Barca đã bầu chọn Laporta lên nắm quyền trước các đối thủ Victor Font và Toni Freixa.

Đây là một kết quả không ngoài dự đoán. Victor Font, đối thủ có khả năng cạnh tranh nhất với Laporta nhất, đã bị loại ở phía sau với khoảng 32% phiếu bầu.

Dự kiến, Jordi Cruyff sẽ đến Barca vào thứ Tư này, ra mắt với tư cách là Giám đốc thể thao.

Chúng ta phải chờ xem Laporta sẽ đối phó với chuỗi khủng hoảng hiện tại ở CLB xứ Catalan thế nào: từ vấn đề tài chính và thể thao đến việc gia hạn Leo Messi.

Điều này cũng dự báo nụ cười trở lại với Messi và anh sẽ không rời Barca

Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha sớm nhìn nhận, nếu ai đó có thể giải quyết tất cả những vấn đề trên, thì đó chính là Joan Laporta.

Trong lần đầu tiên làm Chủ tịch Barca, Laporta đã xoay chuyển tình thế CLB, giúp họ giành 2 danh hiệu Champions League.

Ông là người đã đưa ra lựa chọn táo bạo để Pep Guardiola lên ngồi ‘ghế nóng’ cùng với Messi bùng nổ trên sân tạo nên một kỷ nguyên thành công rực rỡ, trong đó có cú ăn 6 vào 2009.

Theo L.H (Vietnamnet)