Khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần III-2019

30/10/2019 - 15:20

 - Chiều 30-10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh An Giang lần III-2019 chính thức khai mạc, tại Hội trường tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và 250 đại biểu chính thức đại diện cho gần 12.000 người DTTS trên địa bàn tỉnh tham dự.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần III-2019

Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần III-2019

Các đại biểu biểu quyết cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần II – 2020

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Men Pholly phát biểu kết thúc ngày làm việc thứ nhất

Tại ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội; giới thiệu, đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; giới thiệu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần II - 2020…

Ngày 31-10, đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ 2, với các nội dung: báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc từ năm 2014-2019 và định hướng đến năm 2024; UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các đơn vị, cá nhân DTTS tiêu biểu báo cáo tham luận trong thực hiện chính sách dân tộc, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần II – 2020; thông qua Quyết tâm thư đại hội. Đồng thời, tôn vinh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS trên địa bàn…

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh An Giang lần III-2019 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần II-2014. Đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đến năm 2024.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh An Giang lần III-2019 là sự kiện chính trị quan trọng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS. 

Qua đó, khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS tỉnh trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU – DUY ANH