
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc ngày hội.
Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Khánh Hòa. Về phía tỉnh An Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, cùng lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh tham dự.
.jpg)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chào mừng ngày hội.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia thống nhất của 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có lịch sử, bản sắc, phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết, tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống văn hóa riêng, cùng chung sống trong mái nhà Việt Nam, góp phần hun đúc truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết, cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên của dân tộc.
Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, dân tộc Chăm có bề dày lịch sử, đời sống văn hóa phong phú, độc đáo, với nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình hình thành, giao thoa và phát triển của văn hóa Việt Nam. Văn hóa Chăm là kho tàng đặc sắc với nhiều giá trị di sản vật thể và phi vật thể, từ các công trình kiến trúc tôn giáo, bảo vật quốc gia, hệ thống thư tịch cổ đến các lễ hội Katê, Ra-mư-oan, Ra-ma-dan, âm nhạc với trống Ginăng, trống Baranưng, kèn Saranai, nghề gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm, may thêu trang phục truyền thống cùng nhiều tri thức dân gian quý báu.
.jpg)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các địa phương tham gia ngày hội.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, con người Việt Nam và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo tồn, phát huy toàn diện các giá trị văn hóa dân tộc Chăm, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào Chăm trong gìn giữ và trao truyền di sản.
Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc, nghệ nhân trong bảo tồn di sản văn hóa; gắn bảo tồn, phát huy văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.
.jpg)
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng phát biểu khai mạc ngày hội.
Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, ngày hội góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy giá trị di sản gắn với giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc; tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, cộng đồng dân tộc, đồng thời khai thác hiệu quả giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa.
.jpg)
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cùng đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 7 nghệ nhân tiêu biểu.
Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các địa phương tham dự ngày hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 7 nghệ nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm.

.jpg)
.jpg)
Các tiết mục chương trình nghệ thuật “Lung linh sắc màu văn hóa Chăm” tại lễ khai mạc.
Điểm nhấn của chương trình là chương trình nghệ thuật “Lung linh sắc màu văn hóa Chăm” với 3 chương: “Huyền tích dân tộc Chăm”, “Tinh hoa văn hóa Chăm” và “Người Chăm trong dòng chảy đất nước” tái hiện tiến trình lịch sử, văn hóa của dân tộc Chăm.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI diễn ra từ ngày 26 đến 28/6/2026, là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, các môn thể thao truyền thống được cộng đồng người Chăm gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ; đồng thời tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương có đông đồng bào Chăm sinh sống.
TRUNG HIẾU