Khai mạc trưng bày chuyên đề “Hình tượng rồng trong nghệ thuật trang trí truyền thống Việt Nam”

24/01/2024 - 13:01

 - Sáng 24/1, Bảo tàng tỉnh An Giang phối hợp Hội Cổ vật An Giang tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Hình tượng rồng trong nghệ thuật trang trí truyền thống Việt Nam”, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024); chào mừng đất nước đổi mới và đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang Thái Thúy Xuân, cùng lãnh đạo sở, ngành, đại biểu trong, ngoài tỉnh tham dự khai mạc

Sau hơn 1 tháng chuẩn bị,  Ban Tổ chức sự kiện đã nhận được trên 100 hiện vật từ sự đóng góp của các cá nhân và nhà sưu tập trong, ngoài tỉnh, cùng trên 90 hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang tham gia chuyên đề.

Cắt băng khai mạc trưng bày

Các đại biểu xem trưng bày

Hình tượng rồng trong nghệ thuật trang trí truyền thống Việt Nam

 Tượng rồng ngũ sắc

Đây là những hiện vật có niên đại từ đầu thế kỷ XX đến nay, với cách thể hiện đa dạng về hình thức và chất liệu, được sử dụng trong trang trí và sinh hoạt hàng ngày, được các nghệ nhân tạo tác, trang trí hình tượng rồng trên nhiều chất liệu, như: Gốm, gỗ, ngà voi, tranh kiếng, trang sức…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân tham gia trưng bày

Dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã trao Giấy khen, Giấy chứng nhận cho các tập thể, nhà sưu tập đóng góp hiện vật. Trưng bày diễn ra đến 24/4/2024, tại Bảo tàng tỉnh An Giang.

Tin, ảnh: THANH HÙNG