
Trẻ em được bác sĩ Trạm Y tế phường Mỹ Thới khám sức khỏe, tầm soát bệnh miễn phí. Ảnh: HẠNH CHÂU
Sáng sớm, căn nhà cấp 4 ở khóm Tây An, phường Mỹ Thới được bố trí làm điểm khám sức khỏe cho người dân. Vợ chồng bà Huỳnh Thị Kiết và ông Nguyễn Văn Tào, ngụ phường Mỹ Thới, dìu nhau đến bàn khám kiểm tra sức khỏe. Bị di chứng tai biến suốt 23 năm, bà Kiết đi lại khó khăn. “Vợ chồng tôi tuổi cao, bệnh triền miên. Hôm nay được bác sĩ đến tận nơi khám, đo huyết áp, tư vấn mà không tốn chi phí, tôi rất mừng”, bà Kiết nói.
Bà Trần Thị Tím (74 tuổi), ngụ phường Mỹ Thới, cho biết trước đây bà ít khi đi khám bệnh. Lần này, phường gửi giấy mời đến khám bệnh miễn phí. Bà còn được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe điện tử. Bà Tím nói: “Biết trước tình trạng sức khỏe để phòng ngừa vẫn tốt hơn. Có hồ sơ theo dõi, tôi cũng yên tâm hơn”.
Bà Kiết và bà Tím là 2 trong hàng ngàn người dân được khám sức khỏe theo chương trình khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh miễn phí. Thực hiện chương trình này, tỉnh phấn đấu khám sức khỏe cho khoảng 3,7 triệu người đang sinh sống tại 102 xã, phường, đặc khu. Các nhóm được ưu tiên gồm người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở khu vực biên giới, địa bàn khó khăn. UBND tỉnh An Giang bổ sung hơn 226,4 tỷ đồng để thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc bệnh miễn phí. Mục tiêu nhằm bảo đảm mỗi người dân được khám hoặc tầm soát ít nhất một lần trong năm, đồng thời cập nhật thông tin sức khỏe trên ứng dụng VNeID.
Đến nay, có 71 xã, phường, đặc khu triển khai khám sức khỏe cho hơn 285.000 người; gần 95.000 người được cập nhật sổ sức khỏe điện tử. Tỉnh An Giang phấn đấu đến tháng 9/2026 đạt khoảng 50% chỉ tiêu và hoàn thành mục tiêu vào tháng 12/2026.
Để thực hiện khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh miễn phí cho người dân, ngành y tế huy động 12 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, 26 trung tâm y tế và 106 trạm y tế tham gia. Các tổ, đội khám lưu động được thành lập để đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hỗ trợ những người khó khăn trong đi lại.
Tại các điểm khám, người dân chỉ cần mang theo căn cước hoặc tài khoản VNeID để xác thực thông tin. Sau khi kiểm tra các chỉ số cơ bản, người dân được khám lâm sàng, khai thác tiền sử bệnh. Trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được chỉ định xét nghiệm, siêu âm hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

Người cao tuổi được bác sĩ Trạm Y tế phường Mỹ Thới khám sức khỏe, tầm soát bệnh miễn phí. Ảnh: HẠNH CHÂU
Đối với người già yếu, người khuyết tật không thể đến điểm khám, các đoàn y tế chủ động đến tận nhà. Cách làm này giúp những người vốn khó tiếp cận dịch vụ y tế vẫn có cơ hội được kiểm tra sức khỏe.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thới Vương Mai Trinh cho biết phường rà soát từng người dân, hộ gia đình để việc khám sức khỏe được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. “Phường huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, giúp mỗi người dân biết được tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật. Địa phương xác định làm thật, làm đồng bộ, lấy sức khỏe và sự hài lòng của người dân làm thước đo”, bà Vương Mai Trinh nói.
Theo bác sĩ Lê Thị Kim Loan, điểm Trạm Y tế phường Mỹ Thới, qua khám sàng lọc, nhiều trường hợp được phát hiện các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, đau cột sống, thoái hóa khớp... “Trước đó nhiều người chưa biết bản thân mắc bệnh. Việc phát hiện bệnh sớm giúp chúng tôi hướng dẫn điều trị, theo dõi sức khỏe và giảm chi phí về sau cho người dân”, bác sĩ Loan cho biết.
Tại xã biên giới An Phú, công tác tầm soát bệnh đang được triển khai đến 17.248 người dân, trong đó địa phương ưu tiên người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi và người khuyết tật.
Kết quả khám sức khỏe được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Theo bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, việc khám sức khỏe định kỳ giúp thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân, từ chờ có bệnh mới đi khám sang chủ động kiểm tra, phát hiện sớm và theo dõi bệnh. “Việc đồng bộ sổ sức khỏe điện tử trên VNeID giúp người dân thuận tiện theo dõi sức khỏe. Dữ liệu cũng hỗ trợ ngành y tế trong quản lý, chăm sóc sức khỏe lâu dài”, ông Trần Quang Hiền nói.
HẠNH CHÂU