Khẳng định sứ mệnh là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học

06/07/2023 - 07:01

 - Gắn liền với sứ mệnh là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học An Giang (ĐHAG) đã trải qua hơn 2 thập niên ghi dấu với những bước tiến vượt bậc. Gần 4 năm là thành viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, là thành viên liên kết của Tổ chức mạng lưới đảm bảo chất lượng (AUN-QA) thuộc Tổ chức mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN), Trường ĐHAG đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng xu hướng hội nhập, phát triển.

Theo PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐHAG, trải qua 18 mùa tốt nghiệp, nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành, đã và đang phát huy tốt, có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Với thời gian này, Trường ĐHAG đã cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu công việc, xu hướng phát triển và hội nhập của đất nước. Trường luôn phấn đấu trở thành nơi có thế mạnh về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Công tác đào tạo của trường từng bước hội nhập với hệ thống đào tạo của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Quy mô đào tạo đại học và cao đẳng là 11.691 sinh viên (10.713 sinh viên đào tạo chính quy; 978 sinh viên đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học). Ngoài ra, còn có 16 lưu học sinh đang theo học đại học tại trường. Phát triển ngành nghề đào tạo phù hợp nhu cầu của xã hội, phù hợp với chiến lược của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và của trường. 

Đoàn công tác Lãnh sự Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trường Đại học An Giang

Phối hợp với Trung tâm IIG tổ chức bồi dưỡng và thi chứng chỉ tiếng Anh theo TOEIC (4 kỹ năng) tại trường, nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên để đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định. Xây dựng kế hoạch phát triển tài liệu nội sinh (giáo trình và tài liệu giảng dạy) giai đoạn 2021 - 2025. Liên kết đào tạo với Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre và Bình Phước theo nhu cầu tại địa phương.

Đã hoàn thành mục tiêu quản lý các lớp sau đại học và phát triển ngành nghề đào tạo phù hợp chiến lược của trường và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Công tác tự đánh giá 2 chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học cây trồng và Quản lý giáo dục đang triển khai theo tiến độ; chuẩn bị thủ tục phát triển chương trình đào tạo tiến sĩ (lĩnh vực nông nghiệp)…

Trường ĐHAG hiện có 716 viên chức và người lao động đang làm việc. Trong đó, 96 người có trình độ tiến sĩ, 386 thạc sĩ, 92 người đang theo học các lớp sau đại học trong và ngoài nước...

Trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tập trung phát triển các nhóm nghiên cứu, gồm nhóm nghiên cứu mạnh và nhóm nghiên cứu tiềm năng theo chiến lược khoa học và công nghệ.

Trường thành lập 4 nhóm nghiên cứu và các hoạt động nghiên cứu đang được thực hiện tích cực; đang hoàn tất thủ tục thành lập bộ phận hỗ trợ công bố quốc tế theo chiến lược của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; nghiên cứu thành lập thêm ít nhất 1 nhóm nghiên cứu mạnh theo tiêu chuẩn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Từ đầu năm đến nay, thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ/tỉnh; 14 đề tài cấp cơ sở đăng ký mới; nghiệm thu 9 đề tài cấp cơ sở; 25 đề tài cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (20 loại C, 5 loại B); nghiệm thu 5 đề tài loại C. Có 42 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus/ESCI, 17 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCIE/SSCI, 6 bài báo trên tạp chí quốc tế có mã số ISSN, 208 bài báo đăng trên tạp chí quốc gia thuộc danh mục tính điểm của Hội đồng giáo sư nhà nước…

Trường luôn tích cực tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới và thu hút sự quan tâm, hợp tác của các tổ chức trong và ngoài nước. Từ đầu năm, trường tiếp 20 đoàn từ nhiều quốc gia khác nhau. Có 28 đoàn xuất cảnh học tập, tham dự hội nghị, hội thảo... tại các nước: Úc, Thái Lan, Campuchia, Hoa Kỳ, Philippines; 2 đoàn (37 giảng viên, sinh viên) trao đổi văn hóa với Đại học Surindra Rajabhat (Thái Lan), 1 đoàn (10 sinh viên) trao đổi, học tập tại Trường Đại học Andalas (Indonesia); tổ chức đoàn tham dự tập huấn tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) trong khuôn khổ dự án SAHED. Tiếp và làm việc với Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Úc và Thụy Điển về các vấn đề hợp tác, tài trợ quốc tế đối với Trường ĐHAG và vùng ĐBSCL.         

Cùng với đó, Trường ĐHAG ký kết 3 thỏa thuận hợp tác trong và ngoài nước, gồm: Đại học Andalas (Indonesia), ĐH Surindra Rajabhat (Thái Lan), Công ty TNHH CJ VINA AGRI (Việt Nam). Đồng thời, thực hiện 16 dự án, điển hình: Xây dựng kế hoạch và thiết lập chuỗi lúa gạo (SRP) nông hộ nhỏ bền vững ở ĐBSCL; Sáng kiến tiết kiệm nước quy mô rộng để giảm tình trạng không an toàn nguồn nước của người nghèo và cộng đồng thiệt thòi ở vùng thượng nguồn ĐBSCL… và tiếp tục triển khai các dự án trong nước, quốc tế tài trợ.

Trường ĐHAG đã và đang phát huy tổng thể về nguồn lực (con người, khoa học - công nghệ, tài chính, cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế) để đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

HỮU HUYNH