Khẳng định vị thế, những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo Việt Nam
22/06/2025 - 07:50
Tối 21/6, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX, năm 2024 - Giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước đã diễn ra trang trọng tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).
AA
Chương trình nghệ thuật chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Với chủ đề: “Thép trong Bút, Lửa trong tim” - Nơi tôn vinh những đóng góp của những người làm báo chân chính, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV1 và VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại buổi lễ.
Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, địa phương; nhà báo lão thành, Ủy viên đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương; tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tham gia và đoạt giải tại Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX.
128 tác phẩm xuất sắc nhất đã được trao Giải
Trong số 183 tác phẩm vào Chung khảo, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn ra 128 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải, gồm: 13 Giải A, 27 Giải B, 49 Giải C, 39 Giải Khuyến khích để trao Giải.
Cụ thể, giải A thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in) thuộc về loạt 5 bài: Đột phá mở đường cho kỷ nguyên vươn mình dân tộc của tác giả: Phạm Anh Minh - Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư.
Giải A thể loại Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (Báo in) Giải Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (Báo in) được trao cho loạt 5 kỳ: Tinh gọn bộ máy" của nhóm tác giả Nguyễn Văn Hải, Trần Hoàng Tiến, Hồ Quang Phương - Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.
Loạt 3 bài: Hủy diệt thế giới của "Vua Thủy Tề" của tác giả Hoàng Văn Chiên (Văn Hoàng) – Báo Nông thôn ngày nay, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được trao giải A thể loại Phóng sự, Phóng sự điều tra, Ký báo chí, Ghi chép (Báo in).
Ở thể loại Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh, giải A thuộc về tác phẩm: Lũ quét Làng Nủ: "Sự sống nảy sinh từ cái chết… không để ai bị bỏ lại phía sau" của tác giả Nguyễn Thành Khánh (Nguyễn Khánh) - Báo Tuổi trẻ.
Thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận (Phát thanh), loạt 3 bài: Vững vàng trước thiên tai của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Bùi Thị Hương Giang, Nguyễn Tuấn Nam, Trần Hữu Hưng - Ban Thời sự, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đã được vinh danh giải A.
Loạt 5 kỳ: “Ném” tiền tỷ ra đường của nhóm tác giả Mai Kiều Tuyết, Quách Mạnh Đồng, Tăng Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Minh Hiếu - Ban VOV Giao thông quốc gia, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam xuất sắc giành giải A thể loại Chương trình phát thanh tổng hợp, tọa đàm, phóng sự, phóng sự tài liệu, phóng sự điều tra (Phát thanh).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Giải A cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thể loại Tin, phóng sự (Truyền hình), tác phẩm: Điều tra đường đi của thực phẩm bẩn của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngân (Nguyễn Ngân), Hoàng Minh Đức, Nguyễn Lan Anh - Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam đã vượt qua các tác phẩm khác ghành giải A.
Vinh danh giải A ở thể loại Bình luận, chuyên luận, giao lưu, tọa đàm (Truyền hình) là tác phẩm: Niềm tin và khát vọng của nhóm tác giả Thái Thành Chung, Lê Kiều Nga, Trần Thị Vân Anh, Đỗ Quang Trường, Đỗ Đức Thiện, Huỳnh Bích Phương, Trần Đăng Khôi, Trương Vũ An Chinh - Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với thể loại Phim tài liệu, ký sự truyền hình, giải A đã được trao cho tác phẩm: Việt Nam 1954 - Vinh quang và nước mắt của nhóm tác giả Phạm Việt Phước, Nguyễn Hà Tiệp, Đặng Bảo Trung, Sơn Bách, Lê Tự Minh, Đoàn Hùng Minh - Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.
Loạt 5 bài: “Chảy máu” - lãng phí tài nguyên khoáng sản: Gánh nặng đè lên “vai” xã hội của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng (Hùng Võ), Nguyễn Hoài Nam (Hoài Nam), Võ Hoàng Long (Hoàng Long) -Báo điện tử VietnamPlus, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam giành giải A thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử).
Thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử), nhóm tác giả Đỗ Doãn Hoàng, Trần Hữu Anh - Báo điện tử Dân Việt, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã nhận giải A với loạt 5 bài: Tan hoang những ngọn núi sắc màu ở Suối Giàng (Yên Bái).
Mùa giải năm nay cũng là lần đầu tiên Giải báo chí Quốc gia đưa vào chấm 2 loại giải mới là Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo.
Trong đó, giải A thể loại Báo chí đa phương tiện được trao cho loạt 5 kỳ: Bóng tối trong mái ấm tình thương của nhóm tác giả Đặng Văn Sinh (Đặng Sinh), Trần Duy Khánh, Nguyễn Thị Uyển Nhi (Uyển Nhi) - Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên.
Giải Báo chí sáng tạo, giải A thuộc về tác phẩm: Phụ san tương tác panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ của nhóm tác giả Ngô Việt Anh, Nguyễn Thị Uyên (Thi Uyên), Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần Văn Quyết, Nguyễn Quang Huy, Lê Thanh Bài, Nguyễn Ngọc Toán - Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.
TTXVN tiếp tục có nhiều tác phẩm đoạt giải
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và các tác giả đoạt giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - năm 2024 của Liên chi hội Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Tại Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) có 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C, 3 giải Khuyến khích.
Cụ thể, một giải A được trao cho loạt 5 bài: “Chảy máu” - lãng phí tài nguyên khoáng sản: Gánh nặng đè lên “vai” xã hội của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng (Hùng Võ), Nguyễn Hoài Nam (Hoài Nam), Võ Hoàng Long (Hoàng Long) - Báo điện tử VietnamPlus, thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử).
Một giải B thuộc về loạt 5 bài: Điện Biên Phủ - Ký ức còn mãi của nhóm tác giả Nguyễn Thu Hà, Lương Mai Phương (Mai Phương), Huỳnh Trung Khánh (Trung Khánh) - Các cơ quan quan thường trú tại TTXVN Paris, La Habana, Algeria, thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in).
Hai giải C thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Văn Thắng, Đinh Thị Thuận, Nguyễn Thị Lan Phương - Cơ quan TTXVN tại Hà Nội với loạt 5 bài: Hà Nội - Bản hùng ca ngày chiến thắng trở về, thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử) và tác giả Nguyễn Văn Lý (Nguyễn Lý) - Cơ quan Thường trú TTXVN tại Quảng Trị, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị với loạt 5 kỳ: Đào lấy đất trái phép quy mô lớn để san nền Khu tái định cư Linh Trường (thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử).
Ba giải Khuyến khích thuộc về 2 tác phẩm thuộc thể loại Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh tác phẩm Nữ bác sĩ trẻ hết lòng vì sức khỏe đồng bào vùng cao Hà Giang của tác giả Vũ Minh Đức (Minh Đức) - Ban Biên tập Ảnh; tác phẩm: Cuộc diễu binh lịch sử kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của tác giả Trần Thanh Giang - Báo Ảnh Việt Nam và 1 tác phẩm thuộc thể loại Báo chí sáng tạo là: Kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô - Hà Nội linh thiêng và hào hoa của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật, Trần Ngọc Long, Võ Hoàng Long, Vũ Thị Bích Hằng - Báo điện tử VietnamPlus.
Ngoài ra, TTXVN có 4 tác phẩm lọt vào chung khảo, gồm:
Loạt 4 bài: Chống lãng phí trong phát triển kinh tế: Cấp bách trị "bệnh" trầm kha của tác giả: Nguyễn Thanh Huyền (Nguyễn Huyền), Nguyễn Thuý Hiền (Thuý Hiền), Phạm Văn Giáp (Văn Giáp), Hoàng Anh Tuấn (Anh Tuấn), Đỗ Thị Hồng Vân (Đỗ Vân), Ban biên tập tin Kinh tế và cơ quan thường trú TTXVN tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thường trú TTXVN tại Singapore.
Tác phẩm: Bất cập hoàn thổ sau khai thác khoáng sản của nhóm tác giả Dương Vương Lợi (Vương Lợi), Nguyễn Thanh Phong (Thanh Phong), Trần Vỹ Thi (Vỹ Thi), Lê Phạm Xuân Quý (Xuân Quý), Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Tác phẩm: Chấn chỉnh việc đấu giá đất của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Huy (Quốc Huy), Lê Thị Mai Phương (Lê Phương), Ban biên tập tin Kinh tế.
Loạt 4 bài: Đề xuất xây dựng hàng loạt thủy điện ở Phú Yên của tác giả Vũ Xuân Triệu (Xuân Triệu), cơ quan thường trú TTXVN tại Phú Yên.
Xây dựng nền báo chí Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu và nhân văn
Chương trình nghệ thuật chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Bước sang năm thứ XIX, trong thời điểm các cơ quan báo chí cả nước tập trung cho công tác tổ chức, sắp xếp lại theo chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước, uy tín của Giải báo chí quốc gia vẫn tiếp tục được khẳng định vững chắc, giá trị của giải vẫn được lan tỏa rộng khắp các cấp Hội và các hội viên, với sự tham gia của 17/21 Liên chi hội, 29 Chi hội trực thuộc, 59/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố. Quá trình sơ tuyển tại các cấp Hội đã chọn ra 1.970 tác phẩm gửi về tham dự, trong đó có 1.913 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định.
Nhìn chung các tác phẩm dự Giải năm nay đã đáp ứng được tiêu chí xét chọn được nêu trong Hướng dẫn tuyển chọn của Hội đồng Giải, phản ánh toàn diện, sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước trong năm 2024, với những mảng đề tài nổi bật như: Công cuộc tinh gọn bộ máy đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, cải cách thể chế, cải cách thủ tục, sắp xếp đơn vị hành chính; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh...
Các vấn đề xã hội nóng như: Những thiệt hại từ siêu bão Yagi và các hoạt động khẩn trương cứu trợ đồng bào, khôi phục sản xuất, nạn phá rừng, khai thác quá mức tài nguyên khoáng sản, triệt phá hàng lậu, hàng giả, vấn đề sát hạch lái xe, hiện tượng Thích Minh Tuệ… được phản ánh. Nhiều tác phẩm viết về những tấm gương người tốt việc tốt như: Nữ giáo viên vùng cao, bí thư chi bộ nơi thôn bản, chân dung nữ bác sĩ trẻ hay những cậu học trò khiếm thị… với những nghĩa cử cao đẹp, có tính thuyết phục, lay động lòng người.
Chương trình nghệ thuật chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Theo đánh giá của Hội đồng chung khảo, điểm nổi bật năm nay chính là các sản phẩm báo chí đa phương tiện, báo chí sáng tạo được các cơ quan báo chí đầu tư công phu, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, phát triển báo chí đa nền tảng, đa phương tiện song vẫn chuẩn mực về nội dung, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng, tính chính xác, kịp thời, có tác động xã hội tích cực và mạnh mẽ, tăng sức hấp dẫn, tăng khả năng tiếp cận công chúng. Những tác phẩm được Hội đồng chung khảo lựa chọn rất xứng đáng để trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX.
Giải Báo chí Quốc gia do Chính phủ phê duyệt, giao cho Hội Nhà báo Việt Nam là cơ quan thường trực tổ chức, là giải báo chí thường niên cao quý nhất nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà. Là nguồn động viên tinh thần, khích lệ đội ngũ nhà báo tiếp tục phấn đấu, sáng tạo, xây dựng nền báo chí Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu và nhân văn. Đặc biệt trong năm nay, kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Giải Báo chí quốc gia càng có ý nghĩa trong việc khẳng định vị thế và những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Chương trình nghệ thuật chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Theo TTXVN
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: