
Cầu Vàm Cống nhìn từ trên cao: Ảnh tư liệu
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đã đến dự lễ khánh thành.
Dự án xây dựng cầu Vàm Cống và đường dẫn là dự án thành phần 3, thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông, được đầu tư bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
Cầu bắc qua sông Hậu, dài 2,97km, với đường dẫn dài 5,88km, nằm địa phận huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ) và cách bến phà Vàm Cống (An Giang) khoảng 3km về phía hạ lưu.
Cầu Vàm Cống được thiết kế với quy mô cầu dây văng hai mặt phẳng dây, nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền 37,5m, có trụ tháp chính hình chữ H, cao 143,9m, mặt cắt ngang cầu rộng 24,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, với tốc độ thiết kế 80km/h.
Việc hoàn thành, đưa cầu Vàm Cống và đường dẫn vào sử dụng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực ĐBSCL, tạo động lực phát triển KT-XH và tăng cường đảm bảo ANQP trong khu vực.
Một số hình ảnh tại lễ khánh thành và thông xe cầu Vàm Cống:

Đại biểu tham dự lễ khánh thành cầu

Cắt băng khánh thành cầu

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình dự lễ khánh thành cầu Vàm Cống

Thực hiện nghi thức mở biển cầu


Thông xe cầu Vàm Cống



Đông đảo người dân tham quan cầu Vàm Cống

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại lễ khánh thành cầu Vàm Cống
THANH HÙNG