
Phụ nữ xã Tân Hiệp chia sẻ cách đăng nội dung bán hàng online. Ảnh: KIỀU DIỄM
Trong không gian yên tĩnh của buổi tối tại nhà, “phiên chợ mạng” của phụ nữ xã Tân Hiệp lại rộn ràng với những chia sẻ về bí quyết đăng bài, chụp ảnh, gắn thẻ bạn bè… Từ những buổi chia sẻ, phong trào phụ nữ khởi nghiệp qua bán hàng online của phụ nữ xã lan tỏa, trở thành hướng đi mới giúp chị em phát huy năng lực, tăng thêm thu nhập trong thời gian nhàn rỗi.
Chỉ cần chiếc điện thoại di động, chị Nguyễn Thị Liên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp A đã có thể tạo ra thu nhập. Chị chia sẻ: “Bán hàng online đắt nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Chỉ trong 10 ngày trước Tết, tôi bán hơn 100kg giò thủ, 2.000 cuốn chả giò, hơn 50kg khô… nhờ các bài đăng trên mạng xã hội. Có lúc, chỉ trong 5 ngày, tôi bán được 500kg vú sữa Lò Rèn”.
Việc bán hàng online không chỉ giúp chị Liên có thêm nguồn thu nhập khá mà còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến nhiều hội viên khác. Chị Liên hướng dẫn hội viên cách viết bài, chụp ảnh sản phẩm, chọn thời điểm đăng bài và giao tiếp với khách hàng hiệu quả. Nhờ đó, nhiều phụ nữ trước đây chỉ quanh quẩn việc nhà nay đã mạnh dạn kinh doanh online, buôn bán thực phẩm sạch, nông sản địa phương và các mặt hàng thiết yếu.
Tiếng nói cười rôm rả từ nhà Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn ấp Kinh 9 Trần Thị Yến Linh, các chị em đang chăm chú vào laptop để chỉnh sửa nội dung, đăng bài bán hàng. Lúc đầu, họ lấy hàng sẵn về bán. Sau đó học cách tự làm món ăn theo nhu cầu của khách như bánh mì phô mai, xôi, ruột heo khìa, bánh quy, bánh trung thu... Nhờ vậy lợi nhuận tăng lên, trung bình mỗi người thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Theo chị Linh, việc tham gia hội phụ nữ giúp chị được hỗ trợ, học hỏi kỹ năng và quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn. Năm 2024, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) tuyên dương là phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu nhờ thành tích kinh doanh sáng tạo.
Từ công việc nội trợ, chị Lâm Thị Kim Ngân, ngụ tổ 10, ấp A mạnh dạn khởi nghiệp, nay thành chủ cơ sở nhỏ chuyên nấu thức ăn sẵn. “Lúc đầu tôi chỉ bán từ 20 - 30 phần/ngày, sau vài tháng tăng lên 70 - 80 phần. Mỗi ngày đều có đơn mới, thu nhập ổn định hơn trước”, chị Ngân chia sẻ.
Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hiệp Lê Thị Xuân Lộc, mô hình này có nhiều lợi thế nổi bật: Tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận, mở rộng thị trường, tạo việc làm linh hoạt và thúc đẩy chuyển đổi số… Chị Lộc cho biết: “Mô hình kinh doanh online giúp các chị em phát huy tính năng động, sáng tạo và chủ động kiếm thu nhập. Đây là hướng đi phù hợp cho phụ nữ trong thời kỳ chuyển đổi số và kinh tế số hiện nay”.
Từ hiệu quả thực tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hiệp đang tiếp tục nhân rộng mô hình, tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến, hướng dẫn cách bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu cá nhân cho hội viên. Phong trào thi đua “Phụ nữ khởi nghiệp, kinh tế tại nhà” đã và đang góp phần vào phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao vị thế phụ nữ trong thời đại số.
KIỀU DIỄM