Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Tài chính tổ chức, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia”.
Lễ hưởng ứng được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam phải coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để đổi mới mô hình phát triển. Đổi mới sáng tạo phải đi liền với phát triển vững chắc nền tảng khoa học công nghệ, nâng cao mức độ tự chủ chiến lược về công nghệ quốc gia.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị khẩn trương triển khai chương trình hành động phát triển 11 công nghệ chiến lược, xác định rõ lộ trình làm chủ, nhất là các công nghệ như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an toàn, an ninh mạng và mật mã công nghệ sinh học, y sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, điện tử, cảm biến, robot.

Quang cảnh lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025 tại điểm cầu tỉnh An Giang.
Thời gian tới, nhà nước sẽ kiến tạo thể chế, bảo đảm công bằng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư hạ tầng số, mở đường cho sáng tạo bứt phá mang lại giá trị mới hoặc giải quyết các tồn tại trước đó, doanh nghiệp sẽ trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo, nơi ý tưởng được biến thành sản phẩm, tri thức được biến thành giá trị, công nghệ được biến thành sức mạnh cạnh tranh.
Tại lễ hưởng ứng, ban tổ chức công bố chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII 2025), đồng thời khởi động nhiều chương trình kết nối, hợp tác từ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các chuyên gia.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương hành động quyết liệt trong đổi mới sáng tạo không để vướng mắc về thủ tục hành chính, không hạn chế không gian đổi mới sáng tạo của bất cứ tập thể, cá nhân nào...
Tin và ảnh: CẨM TÚ