


Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Chau Ty; Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Võ Thanh Tuấn; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đơn vị thi công, lãnh đạo thị trấn Tri Tôn; các sư sãi, bà con phật tử đến dự.


Chùa Xvayton tọa lạc khóm 3, thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn), được xây dựng vào cuối thế kỷ XVII bằng gỗ, lợp lá, nền đất. Đến năm 1896, chùa được xây dựng kiên cố và đến nay đã tu bổ nhiều lần. Quần thể kiến trúc chùa được xây dựng theo phong cách chùa tháp Khmer Nam Bộ, gồm: Cổng, chánh điện, trai đường, liêu, phòng học, thư viện, nhà bếp, ao nước, vườn cây…
Chùa Xvayton được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1989. Vào năm 2006, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập chùa Xvayton là ngôi chùa lưu giữ nhiều nhất sách kinh viết trên lá buông có tại Việt Nam.


Được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Tri Tôn và Ban Quản lý di tích cấp quốc gia Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Xvayton thực hiện trùng tu với tổng mức đầu tư công trình trên 11 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2027. Quy mô đầu tư gồm 2 hạng mục bảo quản, tu bổ, tôn tạo lại khối chính điện diện tích 382m2 và cổng hàng rào, sân nền. Công trình do Công ty TNHH Quy hoạch xây dựng Đất Việt tư vấn lập dự án, Công ty Cổ phần Xây dựng Thời Đại Mới và Công ty Cổ phần Tu bổ di tích Trung ương VINAREMON thi công.
Việc trùng tu, tôn tạo chánh điện Chùa Xvayton nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội. Đồng thời, giữ gìn, phát huy giá trị của di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, tạo điểm nhấn thu hút khách đến tham quan.
ĐỨC TOÀN