Khởi động mùa tuyển sinh quân sự

09/03/2023 - 06:19

 - Cùng với tuyên truyền hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp THPT, hoạt động tư vấn tuyển sinh quân sự năm 2023 chính thức khởi động. Nhiều đơn vị, địa phương khuyến khích thanh niên, học sinh tham gia đăng ký dự tuyển vào học viện, trường đại học, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Để trúng tuyển, thí sinh cần sự chuẩn bị dài hơi, sự tiếp sức sát sao từ ban tuyển sinh quân sự các cấp.

Tư vấn tuyển sinh quân sự tại Trường THPT Châu Phong (TX. Tân Châu)

Tiếp cận với “nghề bộ đội”

Hoạt động tư vấn tuyển sinh quân sự hiệu quả nhất hiện nay là tuyên truyền hướng nghiệp trực tiếp tại từng trường THPT, lồng ghép vào tiết sinh hoạt dưới cờ. Ban Tuyển sinh Quân sự huyện giới thiệu những nét tiêu biểu, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; sơ lược về hệ thống học viện, nhà trường trong quân đội. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn về chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh quân sự; tiêu chuẩn về lý lịch chính trị, độ tuổi, trình độ văn hóa, sức khỏe; cách thức đăng ký làm thủ tục hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ, địa điểm tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển...

Theo đó, nam, nữ thanh niên, học sinh ngoài quân đội (kể cả quân nhân xuất ngũ) từ 17 đến 21 tuổi (riêng quân nhân xuất ngũ và công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ công an lấy đến hết 23 tuổi), tính đến năm dự thi; có hộ khẩu thường trú tại An Giang từ 3 năm trở lên. Thí sinh có lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng, trên cơ thể thí sinh không có hình xăm, chữ xăm; đủ điều kiện trở thành đảng viên và trở thành sĩ quan quân đội; có phẩm chất đạo đức tốt, là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Không tuyển thí sinh có kết luận đạo đức năm học cuối THPT trung bình, kém và học lực xếp loại học kỳ I trung bình, yếu. Về sức khỏe, phải đạt loại 1, 2 (nam chiều cao từ 1,65m, nặng 50kg trở lên, nữ chiều cao 1,54m, nặng từ 48kg trở lên). Nữ được đăng ký dự thi vào Học viện Quân y (đào tạo bác sĩ quân y), Học viện Khoa học quân sự (đào tạo ngành ngoại ngữ quân sự).

Sau khi trúng tuyển quân sự, học viên được bảo đảm tiền ăn 65.000 đồng/người/ngày), nơi ở, trang phục, dụng cụ học tập, máy móc thiết bị thí nghiệm, sách vở… Tại địa phương, gia đình học viên (cha, mẹ) được hưởng bảo hiểm y tế. Sau mỗi năm học, học viên được hưởng chế độ nghỉ hè theo quy định và được hỗ trợ tiền tàu xe đi và về trong thời gian này. Tùy theo cấp bậc quân hàm, hàng tháng được lãnh phụ cấp từ 670.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Khi ra trường, học viên được hưởng lương từ ngày được nhận quyết định phong quân hàm. Nếu học giỏi được khen thưởng, khi ra trường được phong quân hàm trung úy. Ngoài chế độ hưởng lương, sĩ quan còn hưởng phụ cấp công vụ (bằng 25% lương chính), mỗi năm công tác được hưởng thêm 1% lương chính và một số phụ cấp đặc thù khác.

Sự chuẩn bị dài hơi

Sau khi nghe đại diện Ban Tuyển sinh Quân sự TX. Tân Châu tư vấn trong buổi chào cờ đầu tuần, Nguyễn Xuân Thắng (học sinh lớp 12, Trường THPT Châu Phong) nghiêm túc suy nghĩ về việc đăng ký vào học viện, nhà trường quân đội. Thắng nêu thắc mắc “thế nào là sức khỏe loại 1”, để cân nhắc bản thân đủ điều kiện hay không. “Gia đình em chưa có ai theo quân đội, nhưng đều là đảng viên, công tác trong cơ quan nhà nước. Nắm được một số thông tin chủ yếu của tuyển sinh quân sự, em sẽ về bàn bạc với cha mẹ, quyết định tham gia hay không” - Thắng chia sẻ.

Từ nay đến ngày 15/3, học sinh có nhu cầu tham gia tuyển sinh quân sự, cần liên hệ đăng ký sơ tuyển tại ban giám hiệu trường đang học. Thanh niên tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước đăng ký tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, xã nơi cư trú. Trong 16 trường được đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự năm 2022, điểm chuẩn thấp nhất là 18,8 (Trường Sĩ quan Không quân), cao nhất là 26,75 (Học viện Biên phòng). Các khối thi, gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh văn), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Văn, Sử, Anh văn). Điều đó đồng nghĩa với việc, ngoài các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đặc thù, việc trúng tuyển vào học viện, trường quân đội đòi hỏi thí sinh có học lực tốt.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Châu Phong Lê Thị Tám thông tin: “Công tác tuyển sinh quân sự được nhà trường đẩy mạnh, phối hợp Ban Tuyển sinh Quân sự TX. Tân Châu. Khi vừa nhận được kế hoạch, chúng tôi thông báo cho học sinh về chỉ tiêu, số điểm, khối thi của năm tuyển sinh trước để các em định hướng cho mình; tiêu chuẩn về sức khỏe, lý lịch chính trị gia đình… Sắp tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn học sinh thông qua buổi sinh hoạt chủ nhiệm, gửi văn bản, thông báo tuyển sinh cho các em nghiên cứu trước. Theo truyền thống của nhà trường, các em rất hào hứng tham gia tuyển sinh quân sự, tự phấn đấu học tập từ lớp 11 để đạt ước mơ trở thành bộ đội”.

Hiện nay, các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, hướng nghiệp công tác tuyển sinh quân sự. Sau đó là sơ tuyển, khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký dự thi; thẩm tra, xác minh lý lịch chính trị; lập phiếu đăng ký sơ tuyển, tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự; hoàn chỉnh hồ sơ giao nộp về các học viện, nhà trường quân đội; điều chỉnh nguyện vọng 1 và đưa thí sính trúng tuyển nhập học…

Tuyển sinh quân sự không chỉ là chuyện của phụ huynh, học sinh, nhà trường, ban tuyển sinh quân sự các cấp, mà còn của lãnh đạo, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể. Tất cả phải thật sự xem công tác tuyển sinh quân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo nguồn nhân lực cho địa phương sau này.

Trước đó, Ban Tuyển sinh Quân sự tỉnh ban hành kế hoạch năm 2023, quy định thời gian đăng ký sơ tuyển từ ngày 1 đến 31/3; khám sức khỏe từ ngày 3 đến 14/4; xác minh lý lịch từ ngày 17 đến 25/4… Ngay từ bây giờ, để đảm bảo thời gian, phụ huynh và học sinh nên chủ động liên hệ với ban tuyển sinh quân sự địa phương để nắm thời gian, tham gia sơ tuyển đúng quy định.

GIA KHÁNH

 

Liên kết hữu ích