An Giang là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, thương mại và kinh tế biên mậu. Những năm qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã góp phần quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị đối với nhiều ngành hàng chủ lực như lúa gạo, cá tra, rau màu và du lịch.
.jpg)
Hoạt động giao dịch tại các ngân hàng thương mại góp phần cung ứng nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh và các ngành hàng chủ lực của tỉnh.
Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Duy Linh Thảo nhận định: “Có thể khẳng định nguồn vốn tín dụng đã và đang đóng vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh". Tuy nhiên, theo bà Thảo, việc kết nối ngân hàng với doanh nghiệp trong chuỗi giá trị vẫn chưa thật sự chặt chẽ và đồng bộ. Nhiều doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã còn gặp khó trong tiếp cận vốn do hạn chế về phương án sản xuất, kinh doanh, năng lực quản trị và tài sản bảo đảm.
Trong khi đó, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực biên giới tuy đã có bước phát triển nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. "Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng hiện nay, việc tăng cường kết nối ngân hàng và doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn kịp thời mà còn tạo điều kiện triển khai các mô hình tín dụng theo chuỗi giá trị dựa trên dòng tiền và hợp đồng đầu ra; đồng thời thúc đẩy thanh toán số, minh bạch hóa giao dịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương”, bà Thảo nói.
Từ thực tiễn đó, Sở Công Thương đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho vay theo chuỗi giá trị đối với các ngành hàng chủ lực của tỉnh; nghiên cứu các gói tín dụng ưu tiên dành cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia thương mại điện tử, xuất nhập khẩu và thương mại biên giới; tổ chức thường xuyên các chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt.
.jpg)
Nhân viên Agribank chi nhánh An Minh Kiên Giang II hỗ trợ tiểu thương mở tài khoản ngân hàng, cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.
Theo Sở Tài chính tỉnh An Giang, môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn đang có nhiều tín hiệu tích cực. Năm 2025, toàn tỉnh có 4.098 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 32.962 tỷ đồng. Tỉnh cũng cấp mới chủ trương đầu tư cho 32 dự án với tổng vốn hơn 130.000 tỷ đồng.
Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số tiếp tục được tăng cường, tạo nền tảng cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,91%.
Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp - Hợp tác đầu tư Sở Tài chính tỉnh An Giang Trần Lưỡng Toàn cho rằng, những kết quả trên cho thấy nền kinh tế tỉnh đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với nhu cầu rất lớn về nguồn vốn cho đầu tư phát triển, sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Tuy vậy, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn vẫn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh, năng lực tài chính còn hạn chế, khả năng hấp thụ vốn chưa đồng đều. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản vẫn chịu nhiều tác động từ biến động thị trường và biến đổi khí hậu.
“Để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 10,71% trở lên và tạo nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030 đạt mức tăng trưởng bình quân từ 11% trở lên, ngành ngân hàng cần tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các lĩnh vực trọng tâm, các dự án động lực của tỉnh; đồng hành cùng doanh nghiệp trong phục hồi và mở rộng sản xuất”, ông Toàn đề xuất.
Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 Trần Văn Phước khẳng định ngành ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Theo ông Phước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 đang chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng hạ tầng thanh toán số như mã QR động, POS và SmartPOS tại các trung tâm thương mại, chợ biên giới và cửa khẩu; đồng thời cung ứng đa dạng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và triển khai các chương trình tín dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.
.jpg)
Các ngân hàng cam kết bảo đảm cung ứng vốn kịp thời cho các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.
Ngành ngân hàng sẽ tập trung nguồn vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xuất nhập khẩu, logistics và thương mại biên giới.
“Ngành ngân hàng chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ các ngành hàng chủ lực, các lĩnh vực quan trọng của địa phương như Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, sản phẩm OCOP, nhà ở xã hội và thúc đẩy thương mại biên giới”, ông Trần Văn Phước cho biết.
Đến ngày 30/4/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 281.811 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cuối năm 2025. Trong đó, tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh chiếm 81,8% tổng dư nợ; tín dụng nông nghiệp, nông thôn chiếm 57%; tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 13,7%. Riêng tín dụng ngành lúa gạo tăng 8,11%, cho thấy dòng vốn đang tiếp tục được ưu tiên cho các ngành hàng chủ lực của tỉnh.
“Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 cam kết tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng bám sát định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, khơi thông nguồn vốn tín dụng, bảo đảm cung ứng vốn kịp thời cho các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy các ngành hàng chủ lực và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, ông Trần Văn Phước nói.
Bài và ảnh: AN LÂM