-logo-20260814-105939-1.jpg)
Nông dân An Giang thu hoạch lúa, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản.
Dòng vốn đang hướng vào sản xuất
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15, đến cuối tháng 6/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn An Giang đạt 282.001 tỷ đồng, tăng 4,53% so cuối năm 2025. Có khoảng 82% dư nợ phục vụ sản xuất, kinh doanh, cho thấy dòng vốn ngân hàng tiếp tục tập trung vào khu vực tạo ra giá trị cho nền kinh tế.
Tín dụng phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt khoảng 160.865 tỷ đồng, tiếp tục là một trong những khu vực hấp thụ vốn lớn nhất. Đây cũng là lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với An Giang khi sản xuất lúa, thủy sản, nông nghiệp hàng hóa và chế biến nông sản vẫn là những ngành kinh tế chủ lực.
Tuy nhiên, theo Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 Trần Văn Phước, tăng trưởng tín dụng vẫn gặp khó do khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao. Ngành ngân hàng xác định sẽ tiếp tục bảo đảm cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các lĩnh vực ưu tiên.
"Tinh thần được đặt ra là không để những phương án, dự án có hiệu quả, đủ điều kiện và có nhu cầu vốn thực tế nhưng không tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng. Đây là bài toán không chỉ của ngân hàng. Khi doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư, dự án còn vướng thủ tục pháp lý, thị trường tiêu thụ chưa ổn định hoặc dòng tiền chưa đủ rõ, ngân hàng cũng khó mở rộng tín dụng dù nguồn vốn sẵn có", ông Trần Văn Phước nói.
-logo-20260814-105939-2.jpg)
Cơ sở sản xuất tôm khô, một trong những ngành nghề chế biến thủy sản cần thêm nguồn vốn để đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất và thị trường.
Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang Trương Thanh Thúy cho rằng nhiều doanh nghiệp trẻ đang đứng trước nghịch lý có ý tưởng, thị trường và phương án kinh doanh nhưng vẫn khó tiếp cận vốn theo các tiêu chí tín dụng truyền thống.
Doanh nghiệp mới thành lập thường chưa có lịch sử tín dụng dài; báo cáo tài chính chưa phản ánh đầy đủ năng lực; doanh thu có thể biến động theo mùa vụ. Trong khi đó, nhiều tài sản mà doanh nghiệp đang sở hữu như nhà xưởng thuê, thiết bị, thương hiệu, phần mềm, dữ liệu khách hàng… lại khó được sử dụng làm tài sản bảo đảm.
Theo bà Thúy, một khó khăn khác là doanh nghiệp cần vốn trung và dài hạn để đầu tư nhà máy chế biến, kho lạnh, chuyển đổi số, năng lượng, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao… nhưng nguồn vốn ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Nếu phải dùng vốn lưu động để đầu tư dài hạn, doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính.
Từ thực tế đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang đề xuất duy trì mặt bằng lãi suất ổn định; mở rộng tín dụng dựa trên dòng tiền và hiệu quả dự án; thiết kế sản phẩm tín dụng phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu quả Quỹ bảo lãnh tín dụng để hỗ trợ những doanh nghiệp thiếu tài sản thế chấp; đồng thời, sớm có bộ chỉ số đánh giá doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp biết mình đang ở mức nào và cần cải thiện những tiêu chí nào để nâng khả năng tiếp cận vốn.
Gỡ điểm nghẽn từ hai phía
Không chỉ doanh nghiệp gặp khó trong tiếp cận tín dụng, ngân hàng cũng đang đối mặt với áp lực kiểm soát chất lượng tín dụng. Tại cuộc họp, ngành ngân hàng cảnh báo tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn có xu hướng tăng cả về số tuyệt đối và tỷ lệ, tiến gần ngưỡng 3%.
Đây là ranh giới buộc các tổ chức tín dụng phải thận trọng hơn trong cho vay. Vì vậy, việc mở rộng tín dụng không thể đồng nghĩa với hạ chuẩn tín dụng. Điều quan trọng là tìm được phương thức đánh giá phù hợp để vừa bảo đảm an toàn hệ thống, vừa không bỏ sót những doanh nghiệp, dự án có khả năng tạo dòng tiền tốt.
-logo-20260814-105939-3.jpg)
Doanh nghiệp nhỏ ở An Giang duy trì sản xuất, kinh doanh, từng bước phục hồi và mở rộng quy mô trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn.
Các ngân hàng lớn trên địa bàn đang được kỳ vọng đóng vai trò dẫn dắt, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, các dự án trọng điểm và những động lực tăng trưởng mới của tỉnh.
Giám đốc Vietcombank Chi nhánh An Giang Trần Lý Phước Thọ cho biết, 6 tháng đầu năm, dư nợ tại địa bàn Long Xuyên của chi nhánh tăng khoảng 10% so cuối năm 2025; khoảng 73% nguồn vốn được tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên. Lãi suất cho vay bình quân được duy trì khoảng 8,5 - 10,5%/năm, trong khi tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 0,5%.
"Những con số này cho thấy dư địa tín dụng vẫn còn, nhưng để dòng vốn tăng nhanh hơn cần sự chuyển động đồng bộ của cả nền kinh tế", Giám đốc Vietcombank Chi nhánh An Giang Trần Lý Phước Thọ nói.
Bà Phạm Thị Như Phượng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Kiên Giang, cho rằng doanh nghiệp hiện không chỉ cần vốn mà còn cần thị trường, pháp lý thông thoáng và đầu ra ổn định. Khi các dự án còn vướng đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp chưa thể hoàn thiện điều kiện vay; ngược lại, khi pháp lý được tháo gỡ, ngân hàng cũng có thêm cơ sở để giải ngân.
Thực tế cho thấy, bài toán tín dụng không chỉ nằm ở lãi suất. Đó còn là câu chuyện về niềm tin đầu tư, năng lực quản trị, tính minh bạch tài chính, tài sản bảo đảm và khả năng tạo dòng tiền.
Bài và ảnh: AN LÂM