Ban Từ thiện - Xã hội, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thông tin, nhân dịp năm học mới 2025 - 2026, các ban trị sự tổ chức hoạt động tiếp bước đến trường hơn 762 triệu đồng. Điển hình, ông Nguyễn Văn Thắm, ngụ xã Châu Phú huy động 100 triệu đồng để trao quà cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở của 5 xã (thuộc huyện Châu Phú cũ). Tại xã Tân Châu, ông Tám Mãnh vận động các phần quà học phẩm trị giá hơn 80 triệu đồng trao cho con em các hộ có hoàn cảnh khó khăn vùng đầu nguồn.
Ông Lê Ngọc Lợi - Phó Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo kiêm Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội cho biết, bên cạnh các nội dung chăm lo an sinh xã hội được nhân rộng những năm qua, từ đầu nhiệm kỳ V (2019 - 2024), Giáo hội phát động các cơ sở đẩy mạnh hoạt động khuyến học, đồng hành cùng chính quyền địa phương chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nhân tài. Do sáp nhập địa phương, công tác sắp xếp lại các ban trị sự cơ sở chưa hoàn thành nên các địa phương tự tổ chức theo điều kiện phù hợp. Suất quà hỗ trợ cho học sinh cấp tiểu học là 300.000 đồng, trung học cơ sở là 500.000 đồng.

Trao quà năm học mới cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú An. Ảnh: MỸ HẠNH
Từ năm nay, kết quả của hoạt động tiếp bước đến trường đầu năm học được Giáo hội yêu cầu Ban Trị sự cơ sở báo cáo riêng nhằm theo dõi, quan tâm đẩy mạnh để địa phương tập trung phát động kêu gọi thêm nguồn lực. Ngoài đợt cao điểm đầu năm, khi có yêu cầu cần thiết từ cơ sở, Ban Từ thiện - Xã hội tiếp tục vận động hỗ trợ học sinh. “Năm nay, các xã thực hiện tích cực, một số tỉnh hưởng ứng bằng hình thức hỗ trợ xe đạp, tập, học bổng, xây sửa sân trường… Sau khi hoàn tất bổ nhiệm các ban đại diện cấp tỉnh, ban trị sự xã mới sau sáp nhập, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động khuyến học”, ông Lê Ngọc Lợi cho biết.
Thời gian qua, các ban trị sự cơ sở còn duy trì bếp ăn khuyến học hiệu quả tại nhiều điểm như: Xã Vĩnh Trạch, phường Long Xuyên, xã Nhơn Hội… Bếp ăn tại xã Vĩnh Trạch đã “đỏ lửa” 15 năm, do ông Tư Tuần khởi xướng để hỗ trợ con em vùng sâu, vùng xa đến trường có bữa no lòng khi đi học 2 buổi. Thời gian đầu, ai cũng lo không đủ sức và khó lâu bền, thế nhưng nghĩa cử thiết thực của các chú, các bác đã lay động nhà hảo tâm xa gần để cùng chung tay phục vụ 200 - 300 người dân và học sinh. Người dân và ban trị sự lân cận đều đến góp gạo, rau củ góp phần cung cấp bữa ăn ngon miệng, dinh dưỡng hằng ngày, đảm bảo không gián đoạn.
Thông qua hành động thiết thực, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mong lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng. Bà Diêu Huệ Nương - Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo là người khởi xướng hình thức khuyến học theo nguyện vọng đó. Bà Nương cho biết, một cá nhân có điều kiện kinh tế tốt từng làm thiện nguyện cho ban chuyên môn của Giáo hội ngỏ ý tặng quà cho học sinh nghèo. Hàng xóm và người thân của bà cũng chung ý tưởng đó, cùng nhau đóng góp tiếp sức cho học sinh vượt khó, vững vàng chí hướng trong tương lai. Đợt đầu tiên, bà Huệ Nương phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú An tặng quà cho 50 học sinh, với kinh phí 10 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, bà Nương mong vận động thêm học bổng để tạo điều kiện cho nhân sự làm thiện nguyện trong Giáo hội được học tập. “Tính chất công việc của tình nguyện viên là làm không lương, có người trước đây đậu đại học nhưng gia cảnh không đủ điều kiện nên bỏ dở ước mơ. Nếu có thể giúp họ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ để có cuộc sống tốt hơn là rất ý nghĩa. Cùng với đó, việc khám, chữa bệnh bằng phương pháp đông y đang phát triển trong Giáo hội. Khuyến học cũng được định hướng hỗ trợ người tham gia bốc thuốc, khám bệnh để chuẩn về trình độ, chuyên môn, phục vụ từ thiện tốt hơn. Yêu cầu Giáo hội đặt ra là mỗi hoạt động tổ chức phải nghiên cứu kỹ, căn cơ, thực tế, giúp các trường hợp cần thiết để sau này phục vụ xã hội hiệu quả”, bà Huệ Nương chia sẻ.
MỸ HẠNH