Kiến trúc độc đáo của các lăng mộ cổ 5.000 năm tuổi ở Ai Cập

21/06/2026 - 18:01

Các nhà khảo cổ Ai Cập vừa phát hiện hai ngôi mộ cổ có tuổi đời hơn 5.000 năm tại tỉnh Minya, nằm ở phía Nam thủ đô Cairo. Đây được cho là những di tích thuộc Thời kỳ Sơ triều đại ở Ai Cập (3100 TCN - 2686 TCN).

Chú thích ảnh

Những ngôi mộ cổ có thiết kế vô cùng độc đáo. Ảnh: Xinhua

Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) ngày 21/6 dẫn lời ông Hisham Elleithy, Tổng Thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập, đánh giá ngôi mộ thứ mang kiến trúc hiếm có bởi thiết kế hình học độc đáo. Trong khi đó, ngôi mộ thứ hai có cấu trúc tương tự và có tình trạng bảo tồn còn rất tốt.

Giám đốc Cục Cổ vật Ai Cập - ông Mohamed Abdel Badie cho rằng điểm đáng chú ý của ngôi mộ thứ nhất là các bức tường với độ dày thu hẹp dần khi vươn cao. Đây là thiết kế có thể đại diện cho giai đoạn đầu trong quá trình phát triển các khái niệm kỹ thuật, cuối cùng dẫn đến việc xây dựng Kim tự tháp bậc thang Djoser và các kim tự tháp sau đó.

Dù nhiều khả năng người đời sau đã khai thác đá của ngôi mộ để lấy vật liệu xây dựng nhưng phần còn sót lại vẫn mang đến những manh mối quý giá về kỹ thuật xây dựng của người Ai Cập cổ đại.

Ông Abdel Badie cho biết các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu vết của hướng dẫn về cắt đá chính xác, cũng như hệ thống chống đỡ bằng gỗ lớn từng được sử dụng để gia cố các bức tường mộ.

Ngoài ra, ông Abdel Badie đánh giá ngôi mộ thứ hai, nằm ở phía Nam ngôi mộ thứ nhất, có thiết kế gần như giống hệt nhưng được bảo tồn tốt hơn do không bị tác động bởi hoạt động khai thác đá về sau.

Các nhà khảo cổ cũng phát hiện nhiều ngôi mộ thuộc thời Tiền Vương triều và Hậu nguyên tại khu vực Jabal al-Tayr, một ngọn núi lịch sử nằm cách Minya khoảng 25 km về phía Đông Bắc.

Theo Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy, những phát hiện này có thể giúp các nhà nghiên cứu lần theo quá trình phát triển của kiến trúc lăng mộ ở Ai Cập cổ đại qua các thời kỳ khác nhau.

Theo TTXVN