Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Lào đạt 690,6 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu đạt 255,02 triệu USD giảm -9%; nhập khẩu đạt gần 435,58 triệu USD tăng 50%.
Giá thép trong nước tiếp tục giảm thêm 300.000-310.000 đồng/tấn xuống còn 16,92-17,42 triệu đồng/tấn. Đây là lần giảm thứ 5 liên tiếp của giá thép trong nước trong hơn 3 tuần qua.
Giá vàng hôm nay 9/6 trên thị trường quốc tế biến động mạnh theo diễn biến của đồng USD, nhưng xu hướng chung là hồi phục trở lại.
6 giờ sáng nay 9/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.854 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”.
Tờ Vientiane Times số ra ngày 9/6 cho biết Việt Nam đã đầu tư hơn 815 triệu USD vào lĩnh vực thủy điện và khai thác mỏ ở tỉnh Attapeu, miền Nam của Lào.
Chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chiều 8/6, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) hỏi: Có hay không sự bắt tay thao túng giá vàng miếng SJC?
Về vấn đề giảm thuế xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết sẽ đánh giá tác động và trình với Thường vụ Quốc hội để giảm thuế, giảm giá xăng dầu.
Sáng 8/6, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.057 VND/USD, giữ nguyên so với hôm qua.
Giá vàng hôm nay 8/6 trên thị trường quốc tế chưa thoát khỏi xu hướng giảm khi lực bán ra thường tăng mạnh mỗi khi giá vàng hồi phục. Đồng USD tăng trở lại là một yếu tố tiêu cực đối với mặt hàng kim loại quý.
Theo Bộ Công Thương, trong 5 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.251 USD/tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong phiên giao dịch sáng 7/6, thị trường chìm trong sắc đỏ và lan rộng ở các nhóm ngành. Gần cuối phiên, thị trường đã có lúc mất hơn 24 điểm. Trong đó, các nhóm ngành giảm mạnh chủ yếu là chứng khoán, tài chính và bán buôn.
Sáng 7/6, đồng yen đã một lần nữa giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 20 năm qua so với đồng bạc xanh của Mỹ trong bối cảnh các nhà đầu tư quan ngại khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục nới rộng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát.
Giá khí đốt kỳ hạn giao sau đã cán mốc cao kỉ lục trong vòng 13 năm trở lại đây, trước viễn nắng nóng tăng nhiệt trong tuần tới kết hợp với sản lượng khai thác suy giảm.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 7/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.057 VND/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua.
Báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến ngày 31/5, tín dụng tăng 8,04% so với cuối 2021 và tăng 16,94% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá dầu đã tăng vọt trở lại như những ngày đầu xảy ra xung đột Nga - Ukraine và không hề có triển vọng giảm đáng kể trong thời gian gần.
Giá vàng hôm nay 7/6 trên thị trường quốc tế rập rình tăng trở lại khi giá dàu đạt mức cao mới và một số nước đẩy mạnh mua mặt hàng kim loại quý.
Chốt phiên giao dịch ngày 6/6, VN-Index tăng 2,03 điểm lên 1.290,01 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 590 triệu đơn vị, tương ứng hơn 16.942 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới giảm do lợi tức trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến khiến các nhà đầu tư vàng gia tăng lo ngại rằng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ.
Bình Điền: 30 năm đưa khoa học vào đồng ruộng
Ngành Ngân hàng Khu vực 15: Khơi thông dòng vốn nhưng không hạ chuẩn tín dụng
An Giang cập nhật quy tắc xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu sang EU
INSEE chung tay bảo tồn đa dạng sinh học, lan tỏa giá trị bền vững tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Phú Mỹ
Chủ tịch HĐQT MB chia sẻ chiến lược đổi mới sáng tạo tại VGIC 2026
Khơi thông dòng vốn tín dụng
Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng