Kỹ năng bơi, lá chắn an toàn cho trẻ

19/08/2025 - 05:00

 - Mỗi dịp hè, tai nạn đuối nước ở trẻ em lại gia tăng, để lại nhiều hệ lụy đau lòng. Trang bị kỹ năng bơi lội và kiến thức phòng tránh là “lá chắn” quan trọng giúp bảo vệ trẻ em.

Trẻ em tham gia học bơi để phòng, chống đuối nước. Ảnh: MI NI

Theo Sở Y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được tỉnh quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Thời gian qua, tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em như tổ chức các hoạt động dạy kỹ năng sống; phòng, chống xâm hại, phòng, chống tai nạn đuối nước; hỗ trợ kinh phí tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em...

Năm 2024, tỉnh tổ chức 45 lớp dạy bơi miễn phí cho hơn 900 trẻ từ 6 - 15 tuổi tham gia. Nguồn kinh phí do Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em” tài trợ.

Tuy nhiên, hằng năm, trên địa bàn tỉnh vẫn ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước. An Giang có nhiều kênh rạch, sông ngòi và vùng ven biển, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn đuối nước cho trẻ em. Bên cạnh đó, nhiều em có cha mẹ đi làm ăn xa, ở với ông bà hoặc người thân lớn tuổi, thiếu sự giám sát và quan tâm.

Hơn nữa, trẻ ở độ tuổi hiếu động, đặc biệt trong dịp nghỉ hè có nhiều thời gian rảnh rỗi, thường rủ nhau đi bơi, tắm sông, tắm suối, tắm biển. Nếu không có sự giám sát của người lớn, không biết bơi hoặc thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước, trẻ nhỏ rất dễ gặp tai nạn đuối nước.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, bên cạnh sự quan tâm của các cấp, ngành thì mỗi gia đình cần nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa. Gia đình anh Nguyễn Hoàng Nam, ngụ phường Rạch Giá, có hai con 9 tuổi và 14 tuổi đều được cho học bơi để phòng, chống đuối nước.

Anh Nam chia sẻ: “Bơi lội vừa là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, phát triển chiều cao vừa là kỹ năng sống cần thiết nên tôi ưu tiên cho hai con học trước, sau đó mới cho tham gia các môn thể thao khác”.

Hè năm nay, anh Đinh Tấn Duy - giáo viên giáo dục thể chất Trường Trung học cơ sở Chu Văn An mở 4 lớp dạy bơi với khoảng 80 học viên tham gia, độ tuổi từ 7 - 18. Anh Duy cho biết: “Gần đây, đặc biệt vào dịp hè, số lượng học viên đăng ký học bơi tăng nhiều so với những năm trước, bao gồm cả trẻ em và người lớn chưa biết bơi. Điều này cho thấy phụ huynh ngày càng quan tâm đến việc phòng, chống đuối nước, cho trẻ học bơi để tự bảo vệ bản thân. Ngoài việc dạy kỹ thuật bơi cơ bản, tôi còn hướng dẫn kỹ năng xử lý khi gặp người bị rơi xuống nước và cách tự xử lý khi chính mình gặp nạn”.

Việc đảm bảo an toàn cho trẻ em, phòng, chống tai nạn đuối nước, trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về mỗi gia đình. Do đó, phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, trông giữ và giám sát trẻ; chủ động cho trẻ học bơi và trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Anh Đào Văn Tùng, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ: “Tôi ý thức rằng nếu xảy ra tai nạn đuối nước sẽ để lại nỗi đau lớn và lâu dài cho gia đình. Vì vậy, các thành viên trong gia đình tôi đều tham gia các lớp dạy bơi để có kỹ năng xử lý tình huống”.

Anh Tùng kiến nghị ngành giáo dục và đào tạo đầu tư thêm cơ sở vật chất, đưa môn bơi lội vào trường học để tất cả học sinh đều được tiếp cận với các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Cơ quan báo chí, ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức rằng phòng, chống đuối nước là vấn đề cấp thiết.

MI NI