Kỷ niệm 194 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu

23/07/2023 - 12:53

 - Ngày 23/7, tại đình Thoại Ngọc Hầu (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 194 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (mùng 6/6/1829 - 6/6/2023) và đón Bằng công nhận cây Di sản Việt Nam.

Với tấm lòng tri ân, các đại biểu đã dâng những nén hương thành kính đến Danh thần Thoại Ngọc Hầu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Thoại Sơn, cùng lãnh đạo huyện Thoại Sơn qua các thời kỳ.

Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Văn Thoại (sinh ra tại làng An Hải, nay là phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). Từ thuở nhỏ, ông theo mẹ vào Nam và lớn lên trên làng Thới Bình, cù lao Dài nằm trên sông Cổ Chiên, nay thuộc xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long).

Theo sử sách, mùa Xuân năm Mậu Dần 1818, được sự chuẩn tấu của vua Gia Long, Thoại Ngọc Hầu đã chiêu tập dân binh, phát lệnh đào kênh. Dưới sự chỉ huy của ông, hơn 1.500 nhân binh tích cực làm việc, luân phiên đào kênh.

Qua 1 tháng đào lắp, với việc nạo vét cát bùn, mở rộng rạch cùn Lạc Dục (từ Ba Bần vào núi Sập), từ đó mới đào thẳng hướng núi Sập - Kiên Giang, hình thành kênh mới. Con kênh dài hơn 30km, nối rạch Đông Xuyên (Long Xuyên), với ngọn Giá Khê (Rạch Giá), nghiễm nhiên trở thành con sông to, tấp nập ghe thuyền.

Đến năm 1822, Thoại Ngọc Hầu long trọng mở hội dựng bia và chính thức lập làng Thoại Sơn. Ngôi làng năm ấy giờ đã phát triển văn minh, sầm uất, với nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội. Cũng tại nơi này, với lòng thành kính và tri ân, nhân dân đã lập đền thờ hương khói, phụng thờ ông đến nay.

Để ghi nhớ công ơn to lớn của Danh thần Thoại Ngọc Hầu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thoại Sơn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 194 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu. Cũng trong dịp này, huyện Thoại Sơn đã cử đoàn cán bộ đến dự lễ giỗ danh thần Thoại Ngọc Hầu tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng).

Đại biểu tham dự buổi lễ trao Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam

Trao Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây Dầu rái trong khuôn viên đình Thoại Ngọc Hầu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng thực hiện nghi thức khai phông đỏ Cây Di sản Việt Nam đối với cây Dầu rái

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên cây Dầu rái - Cây Di sản Việt Nam

Tại Lễ kỷ niệm 194 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây Dầu rái (trên 200 năm tuổi) trong khuôn viên đình Thoại Ngọc Hầu.

PHƯƠNG LAN