Làm giàu từ nguồn vốn Agribank

25/03/2026 - 14:06

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất còn nhiều gian khó nhưng với ý chí quyết tâm không chịu khuất phục trong cuộc sống, anh Ly Mí Sần, sinh năm 1987, dân tộc Mông, thôn Nà Sài, xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang mạnh dạn vay vốn từ nguồn tín dụng ưu đãi Agribank Chi nhánh Quản Bạ để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Điểm dừng chân trên dốc thôn Cốc Mạ, xã Lùng Tám của anh Ly Mí Sần được bố trí hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Điểm dừng chân trên dốc thôn Cốc Mạ, xã Lùng Tám của anh Ly Mí Sần được bố trí hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, anh Ly Mí Sần sớm thấu hiểu những vất vả của người dân vùng cao. Đất đai rộng nhưng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu vốn và thiếu định hướng phát triển kinh tế, khiến đời sống nhiều hộ còn nhiều khó khăn. Không cam chịu đói nghèo, anh luôn trăn trở tìm hướng làm ăn phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Nhận thấy địa phương có nhiều diện tích cỏ tự nhiên cùng với diện tích cỏ có sẵn của gia đình, thuận lợi cho chăn nuôi bò. Năm 2017, anh mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Agribank Chi nhánh Quản Bạ theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh Hà Giang (cũ) để đầu tư nuôi bò theo hướng hàng hóa.

Những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Thiếu kinh nghiệm, biến động thời tiết, dịch bệnh tiềm ẩn khiến việc chăn nuôi gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, với tinh thần ham học hỏi, anh tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tìm hiểu kiến thức qua các phương tiện truyền thông, đồng thời kiên trì tích lũy kinh nghiệm thực tế. Nhờ đó, đàn bò của gia đình ngày càng phát triển ổn định, mang lại nguồn thu nhập khá, từng bước cải thiện đời sống.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề chăn nuôi, anh Sần nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt là lượng du khách đến với Cao nguyên đá Đồng Văn ngày càng tăng; những cung đường nổi tiếng như dốc Thẩm Mã hay đèo Pắc Sum trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Từ thực tế đó, anh bắt đầu suy nghĩ về việc phát triển dịch vụ du lịch nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên chính mảnh đất quê hương. Năm 2025, tiếp tục nhận được sự đồng hành của Agribank Chi nhánh Quản Bạ, anh vay thêm 400 triệu đồng để đầu tư xây dựng các điểm dừng chân phục vụ khách du lịch. Đến nay, anh đã hình thành ba điểm dừng chân tại các vị trí thuận lợi gồm: Dốc Thẩm Mã, thôn Sủa Pả A, xã Phố Bảng; dốc thôn Cốc Mạ, xã Lùng Tám và đỉnh dốc Pắc Sum, thôn Pắc Sum, xã Minh Tân. Các điểm dừng chân được bố trí hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, vừa phục vụ nước uống vừa tạo không gian ngắm cảnh cho du khách.

Mỗi ngày, các điểm dừng chân đón hàng nghìn lượt khách tham quan. Không chỉ dừng lại ở dịch vụ giải khát, anh còn trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương như nông sản, đồ thủ công truyền thống, qua đó góp phần quảng bá bản sắc văn hóa vùng cao đến du khách gần xa.

Ngồi bên ấm nước chè tỏa ngát hương thơm giữa tiết trời se lạnh, anh Sần cho biết: Tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch, cách tiếp cận nguồn vốn vay cho những người dân có mong muốn phát triển kinh tế. Hiện nay, tôi tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng lao động trẻ rời quê đi làm ăn xa.

Giám đốc Agribank Chi nhánh Quản Bạ, Phí Duy Tân cho biết: Tính đến ngày 15/3/2026, tổng dư nợ chi nhánh đạt 687 tỷ đồng. Với mục tiêu phấn đấu đến 31/12/2026 dư nợ của chi nhánh đạt 710 tỷ đồng, ngoài các chương trình cho vay của ngân hàng cấp trên thì chi nhánh tiếp tục áp dụng các chương trình cho vay khác khi khách hàng có nhu cầu. Đồng thời, phối hợp với các cấp, đoàn thể tuyên truyền tới mọi tầng lớp Nhân dân hiểu rõ các chương trình tín dụng ưu đãi để khách hàng lựa chọn gói vay phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; đơn giản hóa thủ tục hành chính; quản lý tốt dư nợ cho vay; chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của khách hàng để kịp thời tháo gỡ khó khăn trước, trong và sau khi vay vốn…

Câu chuyện làm giàu từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của anh Ly Mí Sần cho thấy khi người dân được tiếp cận nguồn vốn đúng lúc, đúng nhu cầu, sử dụng hiệu quả thì nguồn tín dụng không chỉ giúp thay đổi tư duy sản xuất mà còn mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho nhiều người trên mảnh đất khó.

Theo Baotuyenquang.com.vn