Lan tỏa việc học Bác ở Phú Tân

04/03/2021 - 05:16

 - Không gì lan tỏa người tốt- việc tốt hiệu quả bằng chính những tấm gương trong đời thật, việc thật. Đây là lý do cuộc thi sáng tác các tác phẩm viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020 ở huyện Phú Tân (An Giang) thành công vượt mong đợi. Mỗi người góp vào một câu chuyện ý nghĩa về cá nhân, sự việc đã dệt nên bức tranh toàn cảnh về tinh thần học và làm theo Bác rất tích cực ở xứ đạo.

Qua thời gian triển khai phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận 804 bài dự thi (vượt 215 bài so chỉ tiêu) của cán bộ, đảng viên từ 59 Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Phú Tân. Từ đó cho thấy, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm, tinh thần tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong nội bộ và nhân dân.

Các tác phẩm đều viết về người thật, việc thật, có danh tính, địa chỉ, lý lịch rõ ràng, là những gương người tốt, việc tốt có những suy nghĩ và việc làm trên tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách tự giác, chân thành, tạo hiệu ứng xã hội cụ thể. Qua 3 vòng chấm chọn, có 11 bài đạt điểm cao nhất được trao giải. Hai đơn vị có số bài dự thi nhiều nhất và chất lượng được khen thưởng là Đảng bộ xã Hiệp Xương (74/20 bài so chỉ tiêu) và Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện (40/5 bài so chỉ tiêu).

Các mô hình xã hội - từ thiện, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng nhân rộng

Người thật - việc thật đi vào tác phẩm là những gương sáng trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội: giảm nghèo, làm giàu chính đáng, khuyến học - khuyến tài; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hoạt động từ thiện - xã hội, vận động thành viên gia đình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận ở cơ sở...

Mỗi tấm gương tiên tiến dù hoàn cảnh xuất thân, quá trình lao động, cương vị công tác khác nhau, nhưng hiện tại họ đều phát huy mạnh mẽ, không ngơi nghỉ, nỗ lực góp phần vào sự phát triển chung ở địa phương, đem lại những giá trị đích thực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đó là thầy Đặng Hữu Trực (Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Phú Tân) trong bài viết của cô Trần Thị Nguyệt Nga (giải nhất); nông dân Ngô Văn Đậu ở xã Phú Thành qua lời kể anh Dương Bảo Lộc (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội); các hoạt động nghĩa tình Tết quân - dân thắt chặt tinh thần đoàn kết, “quân với dân như cá với nước” theo lời Bác Hồ dạy của tác giả Nguyễn Quang Hòa (Ban Chỉ huy Quân sự huyện); Tổ chẩn trị ấp Phú Hòa A bào chế thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân của tác giả Võ Thanh Phong (Trạm Y tế xã Phú Lâm); chú Sáu - người già nhưng sức không già của tác giả Trần Thị Kim Phấn (Đảng ủy xã Phú Bình)…

Những tấm gương, việc làm quen thuộc nhưng ý nghĩa ngày càng lan tỏa trong cộng đồng và bám sát chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với cuộc thi do Huyện ủy tổ chức, nhiều Đảng bộ cơ sở đã phát động hình thức thi tương tự để tiếp tục phát hiện, tôn vinh cá nhân, tập thể điển hình làm theo gương Bác tại đơn vị. Năm 2020, các Chi, Đảng bộ ở huyện Phú Tân đã đăng ký 101 mô hình làm theo Bác, trong đó có 41 mô hình tiếp tục duy trì từ nhiều năm trước. Đối với 248 Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có 262 mô hình làm theo cụ thể và thiết thực.

Điển hình là “Thực hành tiết kiệm” từ 5.000 - 50.000 đồng/tháng/đồng chí, có nơi đóng góp nhiều hơn để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi, mua thẻ bảo hiểm y tế. Đa dạng các mô hình được nhân rộng như: vận động hộ gia đình treo ảnh Bác, làm cột cờ, lắp đèn đường, lắp Camera an ninh; nâng cấp, sửa chữa lộ giao thông nông thôn; vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh trước nhà hay đóng góp mua xe chuyển bệnh miễn phí; bếp ăn từ thiện; cất, sửa nhà Tình thương; trang bị xe phòng cháy, chữa cháy; phối hợp lực lượng công an đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Riêng các ngành thuộc khối nhà nước, bộ phận “một cửa” UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên, chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng cao.

Với kết quả đáng phấn khởi, năm 2021, việc học tập và làm theo Bác ở huyện Phú Tân được Huyện ủy phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nâng chất. Đặc biệt, tiếp tục hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật và báo chí viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020-2021 của tỉnh.

MỸ HẠNH