Làng nghề mộc chạy đua với thời gian sản xuất hàng Tết

04/02/2026 - 07:30

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhu cầu mua sắm tăng cao, các làng nghề mộc tại Ninh Bình tất bật chạy đua với thời gian, máy móc hoạt động hết công suất, người thợ luôn chân, luôn tay đục đẽo, chạm khắc từng chi tiết hoa văn trên sản phẩm để kịp giao tới khách hàng.

Chú thích ảnh

Anh Vũ Đình Chung, cơ sở đồ thờ Trung Yến, thôn Đằng Chương, xã Vạn Thắng làm sản phẩm hoành phi câu đối.

Dù công việc dồn dập, nhưng trên gương mặt của những người làng nghề vẫn rạng rỡ niềm vui, bởi mỗi sản phẩm hoàn thành là một phần không khí Tết đang đến gần.

Làng nghề đồ gỗ Hải Minh, xã Hải Anh từ lâu đã nổi tiếng khắp cả nước với nghề sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, làng nghề hiện có khoảng 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ, sập, đồ thờ… Tại Hải Minh có đến 90% số người tham gia sản xuất đồ gỗ, từ người già, thanh niên, phụ nữ cho đến các em học sinh, tổng thu nhập từ các hộ ở làng nghề trung bình hàng năm đạt hơn 70 tỷ đồng.

Anh Vũ Văn Nguyên, chủ cơ sở đồ gỗ Nguyên Hồng cho biết, trước yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng, cơ sở đã chủ động cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với xu hướng thẩm mỹ đương đại. Các thiết kế mới vẫn giữ được nét tinh xảo của nghề mộc truyền thống, đồng thời được cách tân để mang lại vẻ đẹp sang trọng, hài hòa cho nhiều không gian nội thất.

Để tiếp cận tới đông đảo người tiêu dùng, ngoài các kênh bán hàng truyền thống, cơ sở còn quảng bá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook.

Theo anh Nguyên, ngày Tết nhu cầu mua sắm bàn, ghế, đồ thờ của người dân tăng cao gấp đôi so những ngày thường, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cơ sở đã chủ động tuyển thêm lao động thời vụ, đồng thời tổ chức làm thêm giờ để bảo đảm tiến độ sản xuất. Một số công đoạn đơn giản còn được giao cho người lao động mang về nhà thực hiện, giúp họ chủ động thời gian và nâng cao thu nhập trong dịp cuối năm.

Chú thích ảnh

Những ngày cuối năm đơn hàng tăng cao, hầu hết tại các làng nghề đồ gỗ, người thợ phải làm thêm giờ để kịp hoàn thiện sản phẩm.

Tại làng nghề mộc thôn Đằng Chương, xã Vạn Thắng, những ngày gần Tết, các cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ cũng đang tất bật làm ngày làm đêm để kịp đơn hàng phục vụ thị trường. Những tiếng máy cưa, tiếng đục đẽo, tiếng chà giấy giáp, tiếng xe cộ vận chuyển hàng hoá tấp nập từ sáng sớm tới tận đêm khuya.

Anh Vũ Đình Chung, chủ cơ sở đồ thờ Trung Yến cho biết, gia đình chuyên làm về đồ thờ, nhang án, cửa võng, cuốn thư, hoành phi câu đối. Trung bình mỗi tháng cơ sở bán ra hàng trăm bộ đồ thờ các loại, song vào những tháng cuối năm số lượng tăng lên gấp ba, bốn lần; giá bán mỗi bộ đồ thờ dao động từ 50 đến hơn 100 triệu đồng, tùy theo chất liệu gỗ, mẫu mã, kích thước. Thị trường tiêu thụ chủ yếu quanh tỉnh Ninh Bình và một số tỉnh, thành như Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội…

Hiện, cơ sở đồ thờ của anh Chung có 11 thợ làm tại xưởng và khoảng 30 hộ nhận gia công, hoàn thiện sản phẩm tại nhà. Mức tiền công dao động từ 350 - 500 nghìn đồng/người/ngày. Những ngày giáp Tết, khi nhu cầu thị trường tăng mạnh, thợ phải làm thêm từ 2 - 3 giờ mỗi ngày để kịp tiến độ đơn hàng, thường phải làm đến ngày 27 - 28 tháng Chạp (âm lịch), khi những đơn hàng cuối cùng được hoàn tất mới được nghỉ ngơi. Các sản phẩm đồ gỗ tại đây thường được làm từ gỗ gõ, dổi, gụ, hương đá… được nhập khẩu từ Lào và châu Phi.

Anh Vũ Đình Chung chia sẻ, để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, vừa ý khách hàng, sản phẩm gỗ tại đây phải trải qua nhiều công đoạn. Trước tiên, gỗ được nhập khẩu về sẽ được pha chế (xẻ gỗ), sau đó những người thợ có tay nghề sẽ vẽ, lộng, chạm khắc chi tiết. Sau đó chà nhám cho bề mặt nhẵn mịn rồi chuyển sang sơn PU hoặc sơn son thếp vàng. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo từ người thợ. Làng nghề tại đây đã có từ lâu đời được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác nên người thợ có tay nghề cao, đường nét chạm khắc dầy dặn hơn so với các nơi khác.

Gia đình anh Phạm Văn Trình là một trong số nhiều hộ trong làng nghề nhận khoán việc, mang sản phẩm thô về nhà gia công, làm việc tại nhà sẽ chủ động được thời gian và cũng có thể tranh thủ làm thêm một số việc trong gia đình. Anh Trình cho hay, vào những ngày cuối năm lượng hàng nhiều, hai vợ chồng thường làm việc từ 7h sáng đến tận 23h đêm mới nghỉ ngơi, tuy hơi mệt nhưng cả năm làng nghề mới nhộn nhịp, nhận được nhiều đơn hàng nên phải làm việc tỉ mỉ, chau chuốt từng chi tiết để đáp lại sự kỳ vọng của khách hàng.

Chú thích ảnh

Công đoạn sơn hoàn thiện sản phẩm của các nghệ nhân tại thôn Đằng Chương, xã Vạn Thắng.

Giống như các hộ sản xuất đồ gỗ, những ngày gần Tết, những hộ nhận làm công đoạn sơn hoàn thiện sản phẩm tại thôn Đằng Chương cũng tất bật. Sơn là công đoạn cuối cùng để sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đây cũng được coi là yếu tố then chốt để định giá sản phẩm đồ gỗ.

Chị Phạm Thị Tươi, chủ một cơ sở chuyên sơn đồ gỗ tại thôn Đằng Chương cho hay, cơ sở có 3 người làm việc từ sáng sớm đến tối mịt mới xong, thậm chí nhiều hôm còn thắp điện làm đến 11- 12 giờ đêm.

Mặc dù, rất nhiều việc, nhưng các sản phẩm đồ gỗ trong làng khi được đưa tới đây đều được chà nhám lại kỹ lưỡng để bề mặt nhẵn mịn, rồi tiến hành sơn PU hoặc sơn son thếp vàng theo yêu cầu để đảm bảo chất lượng, vừa lòng khách hàng.

Xã Vạn Thắng có 2 làng chuyên sản xuất đồ gỗ nổi tiếng khắp cả nước là thôn Đằng Chương và thôn Cát Đằng với trên 580 hộ theo nghề. Nghề mộc ở đây đã có từ lâu đời được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Từ đôi bàn tay khéo léo, người thợ đã tạo nên những sản phẩm tinh xảo, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường. Nghề mộc không chỉ mang lại nguồn thu ổn định, bình quân 10 - 12 triệu đồng mỗi tháng cho người lao động mà còn góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương.

Ông Đỗ Văn Giáp, Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội xã Vạn Thắng cho biết, từ sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, địa phương luôn quan tâm, chú trọng đến phát triển các làng nghề, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội.

Chú thích ảnh

Công đoạn đánh giấy giáp để làm bóng sản phẩm trước khi tiến hành sơn.

Ngoài việc tăng cường quảng bá các sản phẩm làng nghề qua các hội chợ, triển lãm, địa phương cũng phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho các hộ dân vay vốn để mua sắm các loại máy móc hiện đại đáp ứng yêu cầu sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần cải thiện thu nhập, tạo động lực để các làng nghề phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới...

Theo TTXVN