Lãnh đạo huyện Tri Tôn làm việc với thị trấn Ba Chúc

28/02/2024 - 15:05

 - Sáng 28/2, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Nguyễn Văn Bé Tám dẫn đầu đoàn công tác UBND huyện đến làm việc với thị trấn Ba Chúc để tháo gỡ khó khăn, triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Cùng tham dự có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương.

Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo thị trấn Ba Chúc cho biết, năm 2023, địa phương thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị trấn đề ra; thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình đạt 61,8 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 1.135 lao động, đào tạo nghề cho 90 lao động, đạt 150% chỉ tiêu...

Để thị trấn Ba Chúc phát triển xứng tầm là khu vực động lực của huyện và sớm trở thành đô thị loại 4, UBND thị trấn Ba Chúc đề nghị UBND huyện Tri Tôn quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ về nguồn lực để thị trấn phát triển hạ tầng văn hóa, y tế, giáo dục và cải tạo môi trường...

Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn Ba Chúc cần bám sát nhiệm vụ, giải pháp và phát huy thế mạnh, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các đề án, công trình, kế hoạch để đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thị trấn tập trung chỉnh trang đô thị; quan tâm quản lý đất công và tài nguyên, khoáng sản...

Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám yêu cầu thị trấn Ba Chúc tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng, chính quyền trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy; trước mắt cần xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ giỗ tập thể lần thứ 46 nạn nhân bị quân diệt chủng Pol Pot tàn sát trong chiến tranh biên giới Tây Nam (tổ chức ngày 16/3 âm lịch). Địa phương thực hiện chỉnh chu công tác tổ chức, đón tiếp cựu cán bộ Đoàn Thanh niên các tỉnh phía Nam tham quan Khu di tích nhà mồ Ba Chúc vào ngày 15/3/2024...

N.C