Lãnh đạo tỉnh An Giang và TP. Châu Đốc thăm hỏi, trao hỗ trợ 110 tiểu thương trong vụ cháy chợ Châu Long

31/12/2023 - 17:27

 - Chiều 31/12, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, cùng đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Châu Đốc đến thăm hỏi và hỗ trợ các tiểu thương bị hỏa hoạn ở chợ Châu Long.

Lãnh đạo tỉnh An Giang, TP. Châu Đốc tiếp tục đến hiện trường vụ cháy để năm thêm tình hình

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi cùng lãnh đạo tỉnh, TP. Châu Đốc động viên, chia sẻ sự mất mát của các tiểu thương

Các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Châu Long

 Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi trao tiền hỗ trợ cho tiểu thương

Lãnh đạo tỉnh An Giang và TP. Châu Đốc đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên các tiểu thương vượt qua sự tổn thất. Đồng thời, trao hỗ trợ cho 110 tiểu thương, mỗi hộ 6 triệu đồng (UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng, UBMTTQVN TP. Châu Đốc hỗ trợ 3 triệu đồng).

Trước đó, khoảng 6 giờ, ngày 31/12, bà Bùi Thị Bé Ba (bán quán cà-phê) phát hiện đám cháy và đến báo 2 cán bộ đang trực tại chốt Đội Dân phòng khu vực khóm Châu Long 1 (phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc).

Lúc này, 2 cán bộ chỗ trực truy hô và nhanh chóng chữa cháy bằng các công cụ phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, nhưng không thể dập tắt lửa, nên điện báo công an lúc 6 giờ 6 phút.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh An Giang đã huy động lực lượng chữa cháy toàn tỉnh đến chữa cháy. Đồng thời, chính quyền TP. Châu Đốc huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân các phường, xã, hệ thống chính trị và người dân (gồm sức người và huy động các phương tiện để hỗ trợ cho các lực lượng) cùng tham gia chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy chợ Châu Long

Sau 45 phút đám cháy được khoanh vùng và không để lây lan các khu vực xung quanh. Khoảng 8 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tổng thiệt hại về hàng hóa ước tính sơ bộ ban đầu khoảng 5 tỷ đồng của 110 tiểu thương kinh doanh tại đây; may mắn không thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu xác định do chập điện.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, cùng lãnh đạo UBND, UBMTTQVN TP. Châu Đốc, phường Vĩnh Mỹ đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo chữa cháy.

Chợ Châu Long có 286 ki-ốt, trong đó có 110 tiểu thương kinh doanh, đa số bán mặt hàng quần áo, túi xách cũ. Khu lô sạp bán quần áo cũ được xây dựng vào năm 2000 đến thời điểm hiện nay các cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp.

THU THẢO