Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

25/07/2019 - 13:47

 - Sáng 25-7, Liên đoàn Lao động tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu tỉnh An Giang lần thứ I - 2019. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đến dự.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thiện Phú tặng hoa mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tải

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Các đại biểu nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam”

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tuyên dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thiện Phú nhấn mạnh, suốt chiều dài lịch sử phát triển của đất nước, Công đoàn Việt Nam đã chứng tỏ là tổ chức duy nhất, đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. 

Cùng với các tổ chức Công đoàn trong cả nước, qua 43 năm xây dựng và phát triển, qua 10 kỳ đại hội, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn An Giang đã có những chuyển biến tích cực về tổ chức và hoạt động. Đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh, hiện có trên 103.000 công nhân, viên chức, người lao động và 98.000 đoàn viên đang sinh hoạt, làm việc tại 1.576 Công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (tăng gần 20.000 đoàn viên so năm 2009). 

Từ những cống hiến và thành tích đạt được trong 43 năm qua, Công đoàn An Giang đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba và Huân chương Độc lập hạng nhì; được Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua, cùng nhiều bằng khen. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, đoàn viên cũng được tặng thưởng huân chương, cờ thi đua.

Nhân Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã chia sẻ niềm vui, sự tự hào đối với giai cấp công nhân. Đồng thời, biểu dương những thành tích Công đoàn An Giang và công nhân, viên chức, người lao động tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tich UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, bằng nhiều hoạt động thiết thực, thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tập hợp, động viên được đông đảo công nhân, viên chức, người lao động tham gia các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, xây dựng nông thôn mới và tích cực đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tich UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị, các cấp Công đoàn trong tỉnh làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tạo điều kiện để công nhân, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ của mình. Phối hợp cùng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, các cấp trong tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là những địa bàn còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. 

Dịp này, có 27 đại biểu được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” và 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu được tuyên dương.

MỸ LINH- TRỌNG TÍN

 

 

Liên kết hữu ích